Tổng thống Mali đã bổ nhiệm người đứng đầu DRC

Tổng thống lâm thời Mali bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Mohamed Salia Sokona đứng đầu Ủy ban Đối thoại và Hòa giải.
Ngày 30/3, Tổng thống lâm thời Mali Dioncounda Traore đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Mohamed Salia Sokona đứng đầu Ủy ban Đối thoại và Hòa giải (DRC) mới được thành lập nhằm tìm cách hòa giải giữa các cộng đồng ở Mali thông qua đối thoại.

Ông Sokona từng giữ chức Bộ trưởng từ năm 1997 - 2000, và làm Đại sứ của Mali tại Burkina Faso và Niger từ năm 2000-2003, sau đó làm Đại sứ Mali tại Pháp cho tới năm 2010.

Phó Chủ tịch thứ nhất của ủy ban trên sẽ do ông Toure Oumou Traore, người đứng đầu một liên minh các nhóm phụ nữ, đảm nhận. Ông Meti Ag Mohamed Rhissa, một nhân viên hải quan xuất thân từ nhóm người Tuareg thiểu số, sẽ là Phó Chủ tịch thứ hai.

[Cần tới 11.200 binh sỹ để gìn giữ hòa bình tại Mali]


Ủy ban DRC được thành lập hôm 6/3 vừa qua, sẽ gồm 30 thành viên. Danh tính những người này sẽ được công bố vào tuần tới.

Mali đã chứng kiến tình trạng xung đột giữa các cộng đồng trong hai năm qua, sau khi đô đốc Amadou Sanogo dẫn đầu một nhóm sỹ quan quân đội lật đổ Tổng thống khi đó là ông Amadou Toumani Toure hôm 22/3/2012.

Cuộc binh biến này đã mở đường cho các tay súng Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda chiếm giữ các tỉnh phía Bắc, khiến Pháp phải đem quân đến giúp quân đội Mali giành lại các tỉnh này.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền Đông Bắc và kế hoạch của Tổng thống Traore tiến hành bầu cử vào tháng Bảy tới vẫn gặp nhiều trở ngại.

Theo tin mới nhất, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngày 30/3 tại thành phố Timbuktu ở miền Bắc Mali, làm gia tăng nỗi lo ngại về một làn sóng bạo lực mới ở nước này.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu sứ mệnh đào tạo quân đội Mali từ ngày 2/4 tới, trong nỗ lực đưa lực lượng quân đội Mali thay thế quân đội nước ngoài tự bảo vệ đất nước.

Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị rút 4.000 quân về nước, bốn doanh trại quân đội đầu tiên của Mali sẽ bắt đầu được đào tạo bởi 200 huấn luyện viên đến từ 23 nước châu Âu.

Dự kiến, sau 10 tuần tập huấn, 670 binh sỹ Mali đầu tiên sẽ sẵn sàng chiến đấu và được huy động tới miền Bắc nước này, nơi quân đội Pháp và Sát đang ngăn chặn các tay súng thánh chiến trở lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục