Tổng thống Mỹ bỏ qua Triều Tiên trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ

Tổng thống Mỹ đã đề cập đến sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề mà Hoa Kỳ và thế giới đang phải đối mặt hiện nay, nhưng lại không nhắc đến Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ bỏ qua Triều Tiên trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên không đề cập tới Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9.

Trong bài phát biểu dài khoảng 7 phút, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề mà Mỹ và thế giới đang phải đối mặt hiện nay, nhưng lại không nhắc đến Triều Tiên trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc với Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ bỏ qua vấn đề Triều Tiên trong bài phát biểu của mình kể từ khi nhậm chức năm 2017.

[Mỹ kêu gọi IAEA nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên]

Đầu năm nay, trong bài phát biểu liên bang, Tổng thống Trump cũng không hề đề cập đến vấn đề Triều Tiên.

Mặc dù không đề cập tới Triều Tiên tại sự kiện lần này, ông Trump thường nhắc lại những cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chiến dịch tranh cử gần đây, nhận công lao vì đã ngăn chặn được điều mà ông tuyên bố là cuộc chiến sắp xảy ra với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục