Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi xây bức tường biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Trump viện dẫn vụ nổ súng tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg của Pháp tối 11/12 để củng cố lời kêu gọi chi ngân sách xây bức tường biên giới ngăn cách giữa Mỹ và Mexico.
Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi xây bức tường biên giới với Mexico ảnh 1Lực lượng biên phòng Mỹ gác tại khu vực hàng rào biên giới Mỹ - Mexico tại San Diego, California, ngày 17/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã viện dẫn vụ nổ súng tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg của Pháp tối 11/12 để củng cố lời kêu gọi chi ngân sách xây bức tường biên giới ngăn cách giữa Mỹ và Mexico.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Thêm một vụ tấn công tồi tệ nữa xảy ra tại Pháp. Chúng ta sẽ phải củng cố biên giới hơn nữa." 

Ông kêu gọi lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi bỏ phiếu thông qua việc bổ sung ngân sách cho an ninh biên giới.

[Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ vì lý do an ninh biên giới]

Sự liên hệ của Tổng thống Mỹ giữa các vấn đề nêu trên được đưa ra bất chấp thực tế rằng nghi can trong vụ tấn công ở Strasbourg là người bản địa, từng có tiền án và có quan điểm cực đoan.

Công tố viên Pháp Remy Heitz cho biết đối tượng tiến hành vụ xả súng ở Strasbourg đã hô vang từ "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi xả súng vào khu chợ làm 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Sau vụ tấn công tại Pháp, các nước láng giềng như Đức và Italy đã tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh tại một số cửa khẩu và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất-nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục