Tổng thống Nga cảnh báo không nên vội vàng dỡ bỏ hạn chế

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng bất cứ hành động vội vàng nào trong việc dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa đều có thể phá hỏng nỗ lực của Moskva cho đến thời điểm này.
Tổng thống Nga cảnh báo không nên vội vàng dỡ bỏ hạn chế ảnh 1Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/5 cho biết, nước này không nên vội vàng dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng bất cứ hành động vội vàng nào trong việc dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa đều có thể phá hỏng nỗ lực của Moskva cho đến thời điểm này.

Tổng thống Putin cho rằng, các thị trưởng sẽ có trách nhiệm quyết định cách thức thực hiện trong các khu vực mà họ quản lý.

[Nga tiếp tục ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày]

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 6/5, nước này ghi nhận thêm 10.599 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên thành 165.929 người, trong đó 40,9% số bệnh nhân mới không có biểu hiện lâm sàng.

Thông báo cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, Nga đã có 1.462 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, đưa tổng số người khỏi bệnh lên thành 21.327 người, và 86 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên thành 1.537 người.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục