Tổng thống Pháp dự kiến sẽ thăm Ba Lan trong nửa đầu năm nay

Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Pháp đưa ra tuyên bố về chuyến thăm của ông Macron sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Konrad Szymański tại Warsaw.
Tổng thống Pháp dự kiến sẽ thăm Ba Lan trong nửa đầu năm nay ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh Ba Lan ngày 29/1 đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ thăm Ba Lan trong nửa đầu năm nay.

Tuyên bố trên được bà Nathalie Loiseau, Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Pháp, đưa ra sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Konrad Szymański tại Warsaw.

Trước đó, hai quan chức trên đã tham gia cuộc thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) tại một viện nghiên cứu sau đại học về châu Âu ở thủ đô của Ba Lan.

[Khảo sát: Tổng thống Pháp gần như không thay đổi định hướng chính trị]

Theo bà Loiseau, mối quan hệ giữa Ba Lan và Pháp hiện không đáp ứng được kỳ vọng. Chuyến thăm sắp tới của ông Macron sẽ tập trung vào cả những mối quan hệ lịch sử và những thách thức mới mà EU phải đối mặt, như các vấn đề về an ninh và việc Anh rời khỏi EU (Brexit) hay "chủ nghĩa dân túy chống Âu."

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Szymański cho biết, hai bên mong muốn thảo luận về tương lai của EU vì cả hai đều quan tâm. Ông còn nói thêm, một vấn đề quan trọng đối với tất cả các lực lượng chính trị ở châu Âu là làm cho các công dân trong toàn khối "có khả năng kiểm soát dự án châu Âu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục