Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp thủ lĩnh phe đối lập Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp người đứng đầu phe đối lập Syria, khẳng định ông ủng hộ lực lượng này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp thủ lĩnh phe đối lập Syria ảnh 1 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 30/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp người đứng đầu phe đối lập Syria, khẳng định ông ủng hộ lực lượng này.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Macron gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp bất ngờ nêu trên diễn ra trong bối cảnh ông Macron tìm cách đánh giá lại chính sách của Pháp về cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một thông báo sau khi ông Macron tiếp một phái đoàn của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), đại diện phe đối lập chính của Syria, có trụ sở tại Riyadh (Saudi Arabia), trong đó Chủ tịch HNC Riad Hijab, văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ: "Tổng thống Macron đã nhắc đến cam kết riêng của ông đối với hồ sơ Syria và sự ủng hộ của ông đối với phe đối lập Syria liên quan đến tiến trình chuyển tiếp chính trị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục