Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngừng vũ trang cho người Kurd

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã kêu gọi Mỹ lập tức hủy bỏ quyết định cung cấp vũ khí cho nhóm các chiến binh người Kurd tại Syria mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngừng vũ trang cho người Kurd ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/5 đã kêu gọi Mỹ lập tức hủy bỏ quyết định cung cấp vũ khí cho nhóm các chiến binh người Kurd tại Syria mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố.

Phát biểu sau khi Washington tuyên bố sẽ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, ông Erdogan nêu rõ: "Tôi rất kỳ vọng sai lầm này sẽ được hủy bỏ ngay lập tức."

[Mỹ tuyên bố sẽ sớm chuyển giao vũ khí cho người Kurd ở Syria]

Ông Erdogan khẳng định sẽ nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16/5 tới tại Washington, đồng thời cũng sẽ đưa vấn đề ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels vào ngày 25/5.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng khẳng định bất kể điều gì xảy ra tại Syria và Iraq đều là vấn đề "an ninh quốc gia" của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục