Tổng thống Ukraine kiên quyết bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ

Về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình có liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, ông Zelensky khẳng định: "Ukraine sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga chiếm đóng là lãnh thổ của Nga."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky loại trừ khả năng ký kết thỏa thuận hòa bình công nhận việc mất các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Trong cuộc họp báo tại London ngày 2/3, khi bình luận về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình có liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, ông Zelensky khẳng định: "Ukraine sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga chiếm đóng là lãnh thổ của Nga, đối với chúng tôi đây chỉ là hành vi tạm thời bị chiếm đóng."

Ông Zelensky nhấn mạnh một thỏa thuận như vậy sẽ không phải là thỏa thuận hòa bình thực sự, mà là sự chia cắt lãnh thổ Ukraine một cách cưỡng ép.

Tổng thống Zelensky cảnh báo một giải pháp như vậy sẽ tạo ra nguy cơ đáng kể về xung đột quân sự mới trong tương lai.

Trước đó, ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Kiev sẽ phải có một số nhượng bộ để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014 sau khi 96,77% dân số tại đây bỏ phiếu ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Vào tháng 10/2022, các Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cùng các vùng Kherson và Zaporizhzhia, đã được sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý liên quan. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga sẽ "không bao giờ bị đem bán đi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.