Tổng thống Venezuela thành lập lực lượng chống khủng bố quốc gia

Tổng thống Maduro nêu rõ: "Lực lượng sẽ chịu trách nhiệm thực thi mọi nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng và loại bỏ tất cả các nhóm khủng bố đe dọa tới hòa bình và an ninh."
Tổng thống Venezuela thành lập lực lượng chống khủng bố quốc gia ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký sắc lệnh thành lập Lực lượng đặc biệt chống khủng bố quốc gia và kế hoạch ba năm chống khủng bố.

Trong cuộc họp với đại diện các cơ quan thực thi pháp luật được phát trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro nêu rõ: "Lực lượng sẽ chịu trách nhiệm thực thi mọi nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng và loại bỏ tất cả các nhóm khủng bố đe dọa tới hòa bình và an ninh."

[Venezuela diễn tập quân sự tại nhiều thành phố trên cả nước]

Tổng thống Maduro cũng đã ký kế hoạch quốc gia chống khủng bố giai đoạn 2020-2022, song không nêu cụ thể nội dung văn kiện này.

Theo ông Maduro, các nhóm khủng bố đe dọa tới an ninh Venezuela nhận được tài trợ từ Colombia và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục