Tổng Thư ký LHQ chỉ trích lạm dụng vũ lực ở Ai Cập

Ông Ban Ki-moon kêu gọi chính quyền chuyển tiếp hành động kiềm chế và tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền biểu tình hòa bình.
Trước tình trạng xung đột bạo lực liên tiếp diễn ra trong ba ngày qua ở Ai Cập, làm 10 người chết và khoảng 505 người bị thương, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/12 đã chỉ trích lực lượng an ninh Ai Cập lạm dụng bạo lực đối với người biểu tình.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Martin Nesirky cho biết, ông Ban Ki-moon rất quan ngại về tình trạng tái diễn bạo lực ở Ai Cập. Ông kêu gọi chính quyền chuyển tiếp hành động kiềm chế và tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền biểu tình hòa bình.

Ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh rằng, bầu không khí bình yên sẽ tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử tại Ai Cập để chuyển sang nền dân chủ cũng như việc sớm thiết lập chính quyền dân sự.

Cùng ngày 18/12, Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil Al-Arabi cũng rất lấy làm tiếc về làn sóng bạo lực gây chết người vừa tái bùng phát tại Ai Cập.

Ông Arabi cảnh báo rằng, các cuộc đụng độ sẽ đẩy Ai Cập vào tình trạng hỗn loạn, không có an ninh và chính trị. Ông cũng yêu cầu điều tra ngay nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và kêu gọi tất cả các thế lực kiềm chế.

[Thêm nhiều thương vong vì bạo lực ở thủ đô Cairo]

Tối 18/12, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập, ông Abdel Moez Ibrahim cho biết, có khoảng 67% trong tổng số 18,8 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện đợt hai diễn ra tại 9 trong tổng số 27 tỉnh-thành của Ai Cập, trong hai ngày 14-15/12.

Đảng Tự do và Công lý của tổ chức “Anh em Hồi giáo” giành được 39% phiếu ủng hộ, tiếp đến là đảng Hồi giáo Al-Nour với 30% phiếu bầu. Đợt bầu cử bổ sung của đợt hai này sẽ diễn ra trong các ngày 21-22/12 tới.

Trước đó, trong cuộc bầu cử đợt một, đảng Tự do và Công lý cũng đạt số phiếu cao nhất với 36,6% và đảng Hồi giáo Al-Nour đạt 24,4%.

Theo kế hoạch, đợt ba diễn ra ngày 3/1/2012 và bầu bổ sung vào ngày 10/1. Kết quả của cả ba đợt bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 13/1/2012.

Tiếp sau cuộc bầu cử Hạ viện, cử tri Ai Cập cũng sẽ bầu Hội đồng Shura (tức Thượng viện) trong ba đợt, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3.

Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp mới để dọn đường cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6/2012.

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ vẫn tiếp tục điều hành đất nước cho đến sau cuộc bầu cử Hạ viện, sẽ hoàn tất trong tháng 1/2012, và cam kết trao quyền lực cho tổng thống được bầu vào tháng 7/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục