Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại về tình hình Thái Lan

Ông Ban Ki-moon tỏ ý quan ngại về những thông tin người biểu tình chiếm các trụ sở ban ngành của Chính phủ Thái Lan. 

Ngày 27/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng chính trị leo thang ở Thái Lan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hữu quan giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thẳng thắn và các biện pháp hòa bình.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon tỏ ý quan ngại về những thông tin người biểu tình chiếm các trụ sở ban ngành của Chính phủ Thái Lan. 

Ông kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế tối đa, hạn chế sử dụng vũ lực, tôn trọng pháp quyền và nhân quyền". 

Các cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài nhiều tuần qua đã đẩy căng thẳng chính trị tại Thái Lan lên cao độ kể từ cuộc khủng hoảng chính trị năm 2010./.

Tin cùng chuyên mục