Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của ông Insulza tại OAS.
Trong số 34 thành viên của tổ chức, chỉ có Venezuela, Nicaragua vàBolivia, chấp nhận lựa chọn ông Insulza vào phút chót và vẫn giữ nguyên lậptrường chỉ trích hướng đi hiện tại của OAS - tổ chức châu lục thường bị coi làdo Mỹ chi phối này.
Trước đó, Venezuela và Nicaragua đã chỉ trích gay gắt thái độ của ôngInsulza, cho rằng lẽ ra OAS phải gây áp lực nhiều hơn nữa với chính phủ tiếmquyền Honduras cũng như đối với kết quả của cuộc tổng tuyển cử tại quốc giaTrung Mỹ này hồi tháng 11/2009.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu của mình, ông Insulza cũng đã được khen ngợisau khi dỡ bỏ nghị quyết loại trừ Cuba khỏi OAS vào đầu năm 2009, cũng như vaitrò tích cực của tổ chức này trong việc cải thiện quan hệ giữa Colombia vàEcuador sau vụ việc quân đội Colombia không kích lãnh thổ Ecuador để truy quétcác lực lượng du kích bán quân sự Colombia vào tháng 3/2008.
Phát biểu với báo giới sau khi tái đắc cử, ông Insulza cho rằng việc chophép Honduras tái gia nhập OAS cần phải có sự đồng thuận của các nước thành viên,bởi Chính phủ của ông Porfirio Lobo trước hết cần đáp ứng một số đòi hỏi để cóthể trở thành thành viên của tổ chức khu vực này./.