Tổng tuyển cử ở Thái Lan có thể sớm nhất vào tháng Bảy

Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông báo cuộc tổng tuyển cử mới của nước này sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng Bảy và chậm nhất vào tháng Chín tới.
Tổng tuyển cử ở Thái Lan có thể sớm nhất vào tháng Bảy ảnh 1Biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok ngày 25/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/4, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo cuộc tổng tuyển cử mới của nước này sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng Bảy và chậm nhất vào tháng 9 tới.

Tổng thư ký EC Puchong Nutravong cho biết trong cuộc đàm phán với 53 đảng phái cùng ngày, EC đã đề xuất ba thời điểm tổ chức tổng tuyển cử mới gồm các ngày 20/7, 17/8 hoặc 14/9 đồng thời cam kết sẽ thảo luận ngày bầu cử với chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tuy nhiên, EC cũng hứng chịu chỉ trích của người ủng hộ Chính phủ Thái Lan, cho rằng ủy ban này trì hoãn bầu cử và đứng về phía phe đối lập. EC đã bác bỏ điều này và khẳng định mục đích của các đề xuất về thời điểm nói trên là để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Cũng trong ngày 22/4, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập về kế hoạch bầu cử do EC triệu tập đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào, do đảng Dân chủ đối lập chính không tới tham dự.

Ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, lãnh đạo đảng này Abhisit Vejjajiva thông báo ông và các thành viên sẽ không tham dự vì lý do an ninh. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi chính ông Abhisit khẳng định cuộc đàm phán là "thời điểm thuận lợi nhất để gác lại quan điểm riêng của đảng Dân chủ."

Trước thềm cuộc họp, đảng Puea Thai (Vì nước Thái) của bà Yingluck đã công khai chỉ trích "âm mưu" phá hoại bầu cử của phe đối lập. Trong một tuyên bố, đảng này cáo buộc nhiều đảng phái "không muốn có nền dân chủ" và đang cố gắng tạo khoảng trống chính trị nhằm đưa một lãnh đạo không qua bầu cử lên nắm quyền.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đã kéo dài nhiều tháng, khiến chính phủ và quốc hội nước này không hoạt động đầy đủ kể từ tháng 12/2013. Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết cuộc bầu cử hồi tháng Hai vừa qua không có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục