Chiều 8/1, UBTV Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.
Tỷ lệ phụ nữ ngang bằng trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp đã đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Điều hành họp Quốc hội bằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tại sao không? Đó chính là xu hướng của xã hội hiện đại, văn minh. Ở Việt Nam, từ năm 2019, nền móng cho Quốc hội điện tử đã được nhen nhóm.
Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 1 ngày để đánh giá kết quả Kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận 494 người trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật, trừ ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Sáng 18/7, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn thành phố Hà Nội đạt 98,98%; gần 50% khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.
Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cả nước đã bầu được 496 đại biểu, trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử. Có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu.
Việc gom phiếu đi bầu thay là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng, vì vậy Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định hủy kết quả bầu cử và cho phép Kiên Giang tổ chức bầu cử lại.
Những thông tin chi tiết về 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 22/5 và bầu cử thêm ngày 29/5 ở Cần Thơ được thể hiện qua hình thức đồ họa tương tác.
Chiều 9/6 tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Theo dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo thông báo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 9/6.
Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 72 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ủy ban Bầu cử các tỉnh Hà Giang, Kon Tum và Vĩnh Long đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tỉnh Kon Tum có 318.320 cử tri tại 13 đơn vị bầu cử ở 10 huyện, thành phố tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 99,93%.
Cử tri Hà Giang đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 1 đại biểu nữ, 6 đại biểu tộc thiểu số; người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất là 93,53%.
Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Vĩnh Long có 814.651/815.344 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,92%.
Đại biểu được lựa chọn, bầu vào các cơ quan dân cử phải có tâm, có đức, có năng lực, trình độ để thực hiện trọng trách là người đại biểu của dân và đặc biệt phải nói lên tiếng nói của người dân.
Ủy ban Bầu cử các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Ninh Bình, Bến Tre và Lào Cai đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, cử tri đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII đạt tỷ lệ cao nhất là 86,13%.
Cử tri đã bầu đủ 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Toàn tỉnh không có những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chuyển đến tổ bầu cử, ban bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Tỉnh Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cơ cấu, thành phần.
Luật Tổ chức Quốc hội cho phép không nhất thiết phải bầu đủ 500 đại biểu nếu do những lý do khách quan không bầu đủ số lượng đại biểu và việc xem xét bầu cử thêm do Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 là 146 người, tổng số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai là 87.
Tỉnh Bác Giang đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND, trong đó, 18 đại biểu nữ, 7 đại biểu người dân tộc thiểu số, 3 đại biểu không phải là đảng viên, 21 đại biểu tái cử, 1 đại biểu tôn giáo.
Công bố của Ủy ban bầu cử các tỉnh cho thấy đa số các tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV. Riêng tỉnh Lâm Đồng bầu được 6 đại biểu Quốc hội, còn thiếu 1 đại biểu.