Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng bị phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.”
Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông làm chết 13 người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, làm chết 13 người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại 68 Trần Thái Tông, Hà Nội báo động về công tác quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy.
Lối thiết kế kiểu "tự sát" khi chủ cơ sở cải tạo công trình, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, bịt cả lối thông khẩn cấp dẫn đến thảm họa 13 người chết trong vụ cháy quán karaoke.
Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ hỏa hoạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong đó có nhiều vụ nguyên nhân gây cháy xuất phát từ bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo.
Các cơ quan chức năng của Thành phố sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm theo quy định.
Kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở hơn 1.000 quán bar, karaoke ở Hà Nội cách đây chưa lâu cho thấy có tới 80% cơ sở vi phạm, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.
Hầu hết biển quảng cáo tại các quán karaoke đều cỡ lớn, bịt kín mặt tiền, chiếu sáng nhờ hệ thống đèn led đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ gây chập cháy.
Quận Cầu Giấy có 88 cơ sở kinh doanh karaoke, là một trong những địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke nhất Hà Nội đang tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở này và cam kết xử lý triệt để.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng cần thiết phải có cuộc tổng rà soát toàn quốc về vấn đề cháy nổ, khi phát hiện sai phạm cần giám sát chặt chẽ và có hình thức xử phạt nghiêm minh.
Vụ cháy tại quán Karaoke 68 Trần Thái Tông khiến 13 người thiệt mạng chỉ là một trong số rất nhiều vụ cháy tại các quán bar, karaoke xảy ra trong năm nay cũng như thời gian qua.
Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, các sở kinh doanh karaoke luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, riêng trên địa bàn Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ cháy.
Các quán bar, karaoke thường có thiết kế khép kín với nhiều vật liệu dễ cháy, điện hoạt động ở công suất lớn, nhưng không phải ai khi tới những nơi này, cũng có kỹ năng để thoát nạn nếu xảy ra cháy.
Ông Hoàng Trung Hải cho hay sẽ họp đột xuất để giải quyết vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong tại Cầu Giấy và cơ quan điều tra đang kiểm tra, xem xét và nếu cần có thể khởi tố hình sự.
Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an đã yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người.
Tính từ đầu năm đến tháng 11, toàn quốc xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về kinh tế, gióng lên cảnh báo nghiêm trọng về tính trạng mất an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở này.
Ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy vừa cho biết: Quán karaoke trên chưa đủ điều kiện kinh doanh và đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.
Theo ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cầu Giấy, chủ quán karaoke bị cháy trên đường Trần Thái Tông là Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986), cơ sở kinh doanh này đã bị yêu cầu dừng hoạt động.
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (Cục trưởng Cục CSPCCC) xác nhận, đến 22h ngày 1/11, lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong ra ngoài. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục cho tới sáng 2/11.
Liên quan đến vụ cháy ở phố Trần Thái Tông (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 1/11, Giám đốc Bệnh viện 198 cho biết hiện chưa có nạn nhân nào trong vụ cháy được chuyển đến bệnh viện.