Ngày 23/1, Hội nghị thường niên lần 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Davos) đã khai mạc ở Davos của Thụy Sĩ, với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới bị chia rẽ.”
Sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Davos năm nay một mặt thể hiện quan hệ Việt Nam và WEF đang tiếp tục trên đà phát triển tích cực.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại một số phiên thảo luận quan trọng của Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.
Phát biểu tại phiên họp “Chương trình nghị sự An ninh lương thực toàn cầu,” Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề cập đến việc phát triển sáng tạo và bền vững ngành nông nghiệp của Việt Nam.
Trong một phiên thảo luận về kinh tế châu Âu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã lên tiếng bảo vệ khi châu Âu bị công kích.
Lãnh đạo các nước Arab đã rời Diễn đàn Kinh tế thế giới 2015 tại Davos sớm hơn dự kiến để về dự lễ tang Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdulaziz.
Theo bà Merkel, EU cần tận dụng Hiệp định TTIP để mở rộng và thúc đẩy các cơ hội tăng trưởng kinh tế thông qua cắt giảm các rào cản của trao đổi thương mại xuyên lục địa.
OPEC khẳng định việc duy trì sản lượng khai thác dầu thô 30 triệu thùng/ngày là vì lý do kinh tế và hoàn toàn không nhằm mục đích gây ảnh hưởng tới bất kỳ quốc gia nào
Chính phủ Nga ngày 21/1 đã thông báo kế hoạch chống khủng hoảng, đưa nền kinh tế ra khỏi khó khăn, với số tiền cần chi lên tới 1.375 tỷ ruble tương đương 21 tỷ USD.
Vấn đề địa chính trị ngày càng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu khi chiếm tới 3 trong tốp 10 rủi ro hàng đầu có thể xảy ra, và 2 trong số 10 rủi ro hàng đầu xét theo khía cạnh tác động tiềm tàng.
Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 45, diễn ra từ ngày 21-24/1 tại Davos (Thụy Sĩ), sẽ tập trung thảo luận về 10 thách thức toàn cầu ảnh hưởng đến thế giới ngày nay.
Ngày 6/1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thông báo Hội nghị thường niên WEF 2015 tại Davos sẽ có khoảng 2.500 đại biểu, trong đó có hơn 300 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ.
Tổng giám đốc WEF nhận định kinh tế Việt Nam với kết quả và tiềm năng phát triển trong tương lai đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư, kinh doanh toàn cầu.