Các CEO toàn cầu nghĩ gì về kinh tế thế giới trong năm 2015

Theo kết quả khảo sát do PwC thực hiện tại 77 nước, chỉ có 37% số CEO được hỏi nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ cải thiện trong năm 2015.
Các CEO toàn cầu nghĩ gì về kinh tế thế giới trong năm 2015 ảnh 1Người dân Mỹ mua sắm tại cửa hàng thời trang ở Miami, bang Florida ngày 23/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả khảo sát Giám đốc điều hành (CEO) toàn cầu thường niên lần thứ 18 được công bố nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ, cho thấy mức độ lạc quan của các CEO về kinh tế thế giới năm 2015 thấp hơn so với năm ngoái.

Theo kết quả khảo sát do Hãng kiểm toán PwC thực hiện bằng hình thức phỏng vấn 1.322 CEO tại 77 nước trong quý cuối cùng năm ngoái, chỉ có 37% số CEO được hỏi nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ cải thiện trong năm 2015 so với 44% của cuộc khảo sát một năm trước đó.

Tỷ lệ có suy nghĩ ngược lại là 17%, tăng gấp đôi so với cuộc khảo sát năm 2014.

Đánh giá về tiền đồ doanh nghiệp trong năm 2015, có 39% số CEO được hỏi nói rằng họ "rất tự tin" vào tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng tới, tỷ lệ này không thay đổi so với năm 2014 và cao hơn một chút so với mức 36% của năm 2013.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy có 59% số chủ doanh nghiệp nghĩ rằng trong năm 2015, công ty của họ sẽ phải đương đầu với nhiều mối lo hơn so với 3 năm trước đây, với các lo ngại chính bao gồm sự thay đổi chính sách quá đà, khả năng thu hút nhân lực tay nghề cao, các mối đe dọa mạng và thiếu an ninh dữ liệu cùng các rủi ro địa chính trị.

Việc thủ tướng mới của Ấn Độ, ông Narendra Modi, là người ủng hộ doanh nghiệp khiến tâm lý tự tin của giới CEO nước này tăng lên cao nhất trong số các nước mà PwC khảo sát.

Ngược lại, niềm tin của giới CEO Nga đã giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu lao dốc và Nga đang phải chịu các biện pháp cấm vận của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Niềm tin của giới chủ công ty tại Trung Quốc cũng giảm xuống và nước này không còn là một thị trường "nhất thiết phải đến" đối với các công ty đa quốc gia nữa.

Thay vào đó, lần đầu tiên kể từ khi câu hỏi này được đặt ra 5 năm trước, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường tăng trưởng hải ngoại quan trọng nhất đối với các CEO.

Với quy mô nền kinh tế Mỹ hiện lớn hơn khoảng 7% so với thời điểm trước khủng hoảng tài chính và có thêm nhiều việc làm được tạo ra so với số việc làm bị mất đi, các CEO toàn cầu nhìn thấy ở nước này cơ hội đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt khi xứ Cờ hoa vẫn duy trì vị thế cường quốc số một thế giới về sáng tạo công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục