Lực lượng cảnh sát Singapore đã nhận dạng 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ nổ súng vào rạng sáng 31/5 gần khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 14.
Tất cả các báo lớn của Đức ngày 31/5 đã đồng loạt có nhiều bài viết về sức ép của dư luận quốc tế phản đối Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Ngày 31/5, trong ngày thảo luận cuối cùng, Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 tại Singapore đã kết thúc với thông điệp đối thoại để xây dựng lòng tin và sự minh bạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết nước này tin rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là cách tốt nhất để xử lý các tranh chấp chủ quyền trên biển.
Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, các nước trong khu vực ngày 30/5 đã cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt trong các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố tại châu Á.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 29/5 tuyên bố nước này sẽ tiến hành tập trận tại Biển Đông vào năm 2016 cùng với nước đối tác của mình ở Châu Á Thái Bình Dương.
Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, vấn đề Biển Đông hiện nay không chỉ đơn giản là vấn đề chủ quyền giữa các nước mà đã trở thành vấn đề an ninh của khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã cảnh báo các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông có nguy cơ đẩy khu vực vào hỗn loạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ahston Carter đã làm "nóng" phiên thảo luận buổi sáng 30/5 tại Đối thoại Shangri La lần thứ 14 đang diễn ra ở Singapore khi khẳng định Mỹ có quyền can dự vào Biển Đông.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 đã khai mạc tại Singapore với sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 26 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng có các cuộc tiếp xúc song phương với các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Israel, Philippines, Singapore nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các bên.
Truyền thông Đức nhận định Trung Quốc đang triển khai một chiến lược biển đầy tham vọng, trong khi Mỹ và Nhật Bản cũng đang can dự mạnh mẽ hơn vào các diễn biến trên Biển Đông.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ có bài phát biểu dẫn đề trong tối khai mạc để đưa ra những trọng tâm thảo luận trong ba ngày hội nghị.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc Trung Quốc cải tạo, bồi lấp các bãi đá, rạn san hô ở Biển Đông sẽ là “điểm nóng” thực sự tại các cuộc thảo luận năm nay.