Singapore sẵn sàng cho lễ khai mạc Đối thoại Shangri La 14

Theo kế hoạch, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ có bài phát biểu dẫn đề trong tối khai mạc để đưa ra những trọng tâm thảo luận trong ba ngày hội nghị.
Singapore sẵn sàng cho lễ khai mạc Đối thoại Shangri La 14 ảnh 1Diễn đàn Đối thoại Shangri La (SLD) thường niên lần thứ 14 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 29-31/5. (Ảnh: straitstimes.com)

Diễn đàn Đối thoại Shangri La (SLD) thường niên lần thứ 14 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 29-31/5. Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, năm nay, diễn đàn sẽ có gần 20 Bộ trưởng Quốc phòng các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến tham dự và phát biểu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.

Chiều 28/5, các hoạt động chuẩn bị tại Khách sạn Shangri La - nơi diễn đàn được tổ chức - đã được đẩy mạnh. Quầy thông tin, trung tâm báo chí và các điểm kiểm soát an ninh bên trong khách sạn đã được thiết lập để chuẩn bị sẵn sàng lễ khai mạc vào tối 29/5.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ có bài phát biểu dẫn đề trong tối khai mạc để đưa ra những trọng tâm thảo luận trong ba ngày hội nghị.

Dự kiến những chủ đề chính thảo luận tại diễn đàn bao gồm mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo; động lực giữa các nước lớn; tình hình bất ổn định chính trị ở châu Á; và thách thức xuyên quốc gia nổi lên từ thảm họa tự nhiên và mối đe dọa trên không gian mạng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề nhiều khả năng nhận được nhiều sự quan tâm tại diễn đàn năm nay là hoạt động bồi đắp và xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua.

Mặc dù chỉ là một diễn đàn an ninh phi chính thức do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, song Đối thoại Shangri La thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi được xem là một cơ hội tốt để các nước trong khu vực gặp gỡ, đối thoại, và tìm cách giải quyết bất đồng, qua đó đảm bảo duy trì an ninh và ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.