Cảnh sát đã đưa ra hơn 23.000 cáo buộc đối với 25 nghi phạm, trong đó có cáo buộc âm mưu giết người, hậu thuẫn và tiếp tay cho các vụ tấn công cũng như tàng trữ vũ khí và đạn dược.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ ủng hộ việc truy tố 3 đối tượng này ở Sri Lanka, nhưng vẫn duy trì các tội danh này tại Mỹ trong trường hợp 3 đối tượng được trả tự do.
Tại nhà thờ St. Anthony ở thủ đô, người dân tổ chức các buổi cầu nguyện bên ngoài khuôn viên nhà thờ cũng như thắp nến gần đài tưởng niệm 56 nạn nhân thiệt mạng.
Nội các Sri Lanka đã thông qua việc miễn phí thị thực cho những người đến từ 48 nước, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Canada, Malaysia và Indonesia.
Mặc dù IS đã nhận gây ra loạt vụ tấn công khủng bố ngày 21/4, nhưng kết quả điều tra của cảnh sát Sri Lanka cho thấy chưa có đủ bằng chứng khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa IS với các vụ đánh bom.
Theo Tổng thống Sri Lanka, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp là vì lợi ích an ninh công cộng, giữ gìn trật tự và duy trì nguồn cung cấp cũng như các dịch vụ thiết yếu đối với cuộc sống cộng đồng.
Truyền thông Sri Lanka ngày 17/7 đưa tin toàn bộ nghi can liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu vào dịp Lễ Phục sinh vừa qua ở quốc gia Đông Nam Á này khiến hơn 250 người thiệt mạng đã bị bắt giữ.
Bộ Tài chính Sri Lanka ước tính nước này có thể giảm 30% thu nhập từ du lịch, tương đương 1,5 tỷ USD trong năm nay, nhưng sau 2 tháng, thu nhập của ngành du lịch nước này khả năng giảm gần 1 tỷ USD.
Chín sỹ quan cảnh sát sẽ phải đối mặt với "các cuộc điều tra hình sự" vì đã không phản ứng với các cảnh báo nguy cơ đánh bom nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở Sri Lanka.
Ngày 14/6, 5 công dân Sri Lanka bị truy nã vì liên quan đến các vụ đánh bom khủng bố vào Lễ Phục sinh, khiến 258 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ tại Saudi Arabia Arabia và dẫn độ về nước.
Cảnh sát Sri Lanka ngày 14/6 thông báo 5 nghi phạm người nước này bị bắt giữ tại Dubai do liên quan tới các vụ đánh bom trong ngày lễ Phục sinh hôm 21/4 tại Sri Lanka đã bị dẫn độ về nước.
Nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka - một trong những địa điểm bị đánh bom trong loạt vụ tấn công trong Lễ Phục sinh hồi tháng 4 vừa qua, đã chính thức mở cửa trở lại vào ngày 12/6.
Bất chấp yêu cầu của Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Quốc hội nước này đã nối lại cuộc điều tra liên quan đến những sơ hở về an ninh trước khi xảy ra loạt vụ đánh bom liều chết hôm 21/4.
Thông báo cách chức Giám đốc Tình báo Sisira Mendis được đưa ra 1 tuần sau khi ông này tham gia phiên điều trần tại một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Srilanka việc điều tra loạt vụ đánh bom ngày 21/4.
Quân đội Sri Lanka phát động chiến dịch lớn truy lùng những phần tử còn lại của một nhóm Hồi giáo đã thực hiện loạt vụ đánh bom liều chết dịp lễ Phục sinh khiến 758 người thương vong.
Các điều tra viên Sri Lanka khẳng định việc các phần tử đánh bom sử dụng thuốc nổ "Mẹ của Satan" là dấu hiệu cho thấy có sự dính líu của các đối tượng nước ngoài.
Sri Lanka đã siết chặt an ninh trước khi lần đầu tiên mở lại một số trường học Công giáo ngày 21/5 kể từ khi loạt vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày lễ Phục sinh khiến 258 người thiệt mạng.
Sri Lanka đã kiểm soát hoàn toàn tình hình sau khi xảy ra vụ đụng độ 2 ngày trước tại vùng Tây Bắc nước này khiến một người thiệt mạng, hàng chục cửa hiệu, nhà cửa và thánh đường Hồi giáo bị phá hoại.
Các nguồn tin từ cơ quan điều tra của Sri Lanka nhận định Aadhil Ameez, kỹ sư phần mềm người Sri Lanka, là mắt xích liên kết NTJ và JMI, thực hiện loạt vụ tấn công ở nước này hôm 21/4.
Lệnh giới nghiêm trên toàn Sri Lanka kéo dài ngày thứ 2 liên tiếp sau khi xảy ra vụ đụng độ một ngày trước tại vùng Tây Bắc nước này khiến một người thiệt mạng, nhiều cửa hiệu, nhà thờ bị phá hoại.
Các vụ đụng độ đã xảy ở quận Kurunegala thuộc tỉnh Tây Bắc Sri Lanka vào sáng 13/5 khi đám đông dân chúng đập phá các thánh đường Hồi giáo, cửa hàng kinh doanh và nhà cửa.
Chính phủ Sri Lanka yêu cầu các đền thờ Hồi giáo phòng ngừa các phần tử cực đoan và nộp bản sao các bài thuyết giảng sau loạt vụ đánh bom liều chết khiến hàng trăm người thiệt mạng vào tháng trước.
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo cảnh sát đang giam giữ 56 nghi can liên quan đến đến loạt vụ đánh bom liều chết đẫm máu vào Lễ Phục sinh vừa qua.
Cảnh sát Sri Lanka cho hay an ninh đã được siết chặt tại Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo của nước này, sau khi xảy ra các vụ đụng độ bạo lực từ tối trước đó.
Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm tại Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo, đồng thời tái áp đặt lệnh cấm các nền tảng truyền thông xã hội nhằm tránh lan truyền tin đồn về tình trạng bạo lực tại đây.
Bộ Nội vụ Sri Lanka đã trục xuất hơn 600 công dân nước ngoài, trong đó có 200 giáo sĩ Hồi giáo, sau loạt vụ đánh bom liều chết trong ngày lễ Phục sinh.
Tư lệnh Lục quân Sri Lanka cho biết một số kẻ đánh bom liều chết trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka vào ngày Chủ nhật Phục sinh từng đến Ấn Độ, có khả năng để tham gia huấn luyện khủng bố.