Theo Cung điện Buckingham, tiền xu, tiền giấy và tem có hình Vua Charles III cũng chuẩn bị được lưu hành trên thị trường và hình ảnh của vị tân vương sẽ xuất hiện trong các tòa nhà chính phủ Anh.
Viết trong sổ tang, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất tới đất nước Anh vì sự ra đi của Nữ hoàng.
Gần 100 tổng thống, người đứng đầu chính phủ và hơn 20 hoàng gia đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến London để dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra vào ngày 19/9.
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ sang Vương quốc Anh tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tổ chức ngày 19/9/2022 tại London.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc Không lực Một của Tổng thống Biden đã tới sân bay Stansted ở thủ đô London và ông Biden cũng sẽ có cuộc gặp với Vua Charles III.
Từ 17h ngày 14/9 (giờ địa phương), người dân Anh bắt đầu vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại tòa nhà Quốc hội Anh Westminter Hall. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 6h30 ngày 19/9 trước khi tang lễ diễn ra.
Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết London sẽ mời một đại diện Triều Tiên ở cấp đại sứ tới dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 19/9 sắp tới.
Chuyên gia chống khủng bố nhận định, lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ là một mục tiêu hấp dẫn để các tổ chức khủng bố “đưa ra tuyên bố chính trị bằng bạo lực.”
Phát biểu tại buổi lễ ở Cung điện Westminster, Vua Charles III đã dành những lời tri ân tới Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời và khẳng định tuân thủ nguyên tắc chính phủ lập hiến.
Ông Dimitry Anastakis, giáo sư lịch sử tại Đại học Toronto, dự báo rất có thể hình ảnh Vua Charles III sẽ xuất hiện trên tiền xu Canada, nhưng không nhất thiết phải là tờ 20 CAD.
Dù không còn là thuộc địa của Anh vào năm 1867, Canada vẫn thuộc Đế quốc Anh cho đến năm 1982 và là thành viên của Khối thịnh vượng chung, do đó, Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia của nước này.
Điện Buckingham cho biết sau lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, được tổ chức vào lúc 10h ngày 19/9, Hoàng gia Anh sẽ để tang kéo dài 7 ngày với nghi lễ treo cờ rủ tại các dinh thự của Hoàng gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng "chân thành nhất" tới Vua Charles III của Anh sau khi ông chính thức được tấn phong làm Vua trong một buổi lễ long trọng diễn ra ở London.
Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh Nữ hoàng là nhân vật ủng hộ tích cực cho thời đại, một con người giàu lòng nhân ái và mang lại sự lãnh đạo đầy cảm hứng cho quốc gia và người dân Anh.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã ghi sổ tang bày tỏ thương tiếc Nữ hoàng Elizabeth II; nhấn mạnh sự trân trọng với những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của Nữ hoàng với việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh.
Từ sáng sớm, rất đông người dân Australia đã đến Tòa nhà Quốc hội và Tòa nhà Chính phủ ở Canberra, để đặt vòng hoa và để lại lời nhắn bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Ngày 9/9, được tin Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, chính phủ, nghị viện và nhân dân Anh.
Sổ tang được mở tại trụ sở Đại sứ quán Anh, số 31 phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; trụ sở Tổng lãnh sự quán Anh ở số 25 đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, từ 9-16h ngày 9/9, từ 9-16h ngày 12-16/9.
Khi lên ngôi vương, Vua Charles III được cho là sẽ phải đối diện với nhiều thách thức vì cái bóng quá lớn trước đây của mẹ mình - Nữ hoàng Elizabeth II người vừa băng hà sau hơn 70 năm trị vì.
Nữ hoàng Elizabeth II, người tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, đã qua đời tại Balmoral ngày 8/9 ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì. Thái tử Charles kế vị ngai vàng, trở thành Vua Charles III.
Phát biểu bên ngoài ngôi nhà số 10 Phố Dowing, Thủ tướng Anh Liz Truss nhấn mạnh sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II là tổn thất to lớn song Nữ hoàng đã để lại một di sản tuyệt vời.
Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga, Tổng thống Italy Thủ tướng Tây Ban Nha, Giáo hoàng Francis gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II.
Mỹ đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các tòa nhà liên bang khác, trong khi Cuba và Brazil tuyên bố quốc tang để thể hiện chia buồn về sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Với việc trị vì trong 70 năm và 7 tháng liên tiếp (từ 6/2/1952 đến 8/9/2022), Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.
Sau khi Hoàng gia Anh thông báo Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, hàng nghìn người dân Anh đã tới Cung điện Buckingham để tưởng niệm vị quân vương được nhiều người dân yêu mến trong suốt 70 năm qua.
Vào thời điểm Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngai vàng được truyền ngay lập tức cho người thừa kế - Thái tử Charles III - nhưng có một số thủ tục ông phải thực hiện để lên ngôi vua.
Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng, từ ông Churchill sinh năm 1874 cho đến bà Liz Truss, sinh năm 1975.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá "Nữ hoàng Elizabeth II là người phụ nữ định hình thế kỷ. Bà đã chứng kiến và viết nên lịch sử đương đại."