Tổng Thư ký OPEC nhận định bức tranh toàn cảnh thị trường dầu giờ đây đã cải thiện hơn so với tháng 10/2018, khi ông cho rằng mọi phương án đều có thể xảy ra, gồm cả việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định tất cả các nước trong và ngoài OPEC đều ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận đạt được hồi tháng 12 năm ngoái thêm 9 tháng.
OPEC cho biết sản lượng dầu của tổ chức này chỉ giảm 11.000 thùng/ngày, xuống 32,97 triệu thùng/ngày trong tháng 11 vừa qua, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.
Tổng thống Iran cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và những nhà xuất khẩu dầu mỏ khác hôm 7/12 vừa qua là một sự cự tuyệt chính sách can thiệp của Mỹ.
Theo dự báo, dù giữ vững được thỏa thuận "tạm đình chiến" đạt được tại bên lề hội nghị G20 vừa qua, rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hãng tin Bloomberg đưa tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.
Trong phiên giao dịch ngày 6/12, giá dầu giảm gần 3% sau khi OPEC và các đồng minh đã nhất trí một cách khiên cưỡng cắt giảm sản lượng dầu song chưa đưa ra được mức cắt giảm cụ thể.
Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khalid al Falih cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang tìm cách cắt "đủ" sản lượng dầu của các nước thành viên của tổ chức này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong năm 2019 nhằm tránh đẩy giá dầu thế giới lên cao.
Năm 1960, OPEC được các nước sản xuất dầu mỏ Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela thành lập tại Baghdad, Iraq để đối phó với việc bán phá giá của các công ty dầu mỏ lớn.
Theo các nguồn tin, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC đang thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ít nhất 1,3 triệu thùng/ngày.
Các nhà đầu tư lo ngại việc Qatar tút khỏi OPEC gây nguy cơ thiếu ổn định về hoạch định chính sách thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh ngành này đối mặt với tình trạng thừa cung và thiếu cầu.
Tương lai của OPEC đang đứng trước những thử thách mới sau khi Qatar bất ngờ thông báo “chia tay” liên minh dầu mỏ giàu ảnh hưởng này kể từ ngày 1/1/2019 tới sau gần sáu thập kỷ gắn bó.
Iran cho rằng việc Qatar quyết định rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy sự thất vọng của những nhà sản xuất nhỏ đối với vai trò chi phối của Saudi Arabia và Nga.
Phát biểu sau khi đưa ra tuyên bố rút khỏi OPEC, tân Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết nước này vẫn tiếp tục sản xuất dầu mỏ, nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào sản xuất khí đốt.
Tân Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi ngày 3/12 tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng tới.
Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Saudi Arabia đã nhất trí làm mới hiệp ước về cắt giảm sản lượng dầu, trong bối cảnh giá dầu thô tuột dốc trên các thị trường quốc tế.
Giá dầu trên thị trường châu Á tăng khoảng 1% do các nhà giao dịch kỳ vọng Saudi Arabia sẽ thúc đẩy Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm nguồn cung vào cuối năm.
Các nguồn tin thân cận cho biết Saudi Arabia muốn OPEC cắt giảm khoảng 1,4 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 1,5% sản lượng toàn cầu, tại cuộc họp của khối này vào đầu tháng 12 tới.
OPEC cho biết nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới trong năm tới sẽ vượt cầu, do vậy các nước xuất khẩu dầu cần áp dụng những chiến lược mới trên cơ sở điều chỉnh sản lượng.
Hai nguồn tin từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 7/11 cho biết có nhiều khả năng OPEC và các nước không thuộc tổ chức này cắt giảm sản lượng trở lại vào năm 2019.
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nước nhập khẩu dầu của Iran có nguy cơ đe dọa sự cân bằng của thị trường dầu thô thế giới vốn bất ổn và đẩy giá dầu tăng.
Giám đốc điều hành Rosneft cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Nga và các nước khác là nỗ lực nhằm nâng đỡ các công ty Mỹ trên thị trường năng lượng và các thị trường khác.
Giá dầu châu Á tăng lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến việc nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị mất tích làm gia tăng nỗi lo ngại về nguồn cung.
IEA đánh giá các thành viên OPEC đã thực hiện thành công cam kết tăng sản lượng khai thác dầu mỏ theo Thỏa thuận Vienna ở mức 121%, trong khi các nước ngoài OPEC ở mức 37%.
IEA ngày 12/10 hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2018 và 2019, nguyên nhân do giá dầu tăng cao, căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và triển vọng kinh tế thế giới kém lạc quan.