Salah Abdeslam, chủ mưu vụ tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của 130 người vào năm 2015, thừa nhận là thành viên của IS, đồng thời xin lỗi các nạn nhân và mong được khoan hồng.
Tại phiên tòa, đối tượng tấn công duy nhất còn sống trong các vụ khủng bố tại Paris năm 2015 là Salah Abdeslam sẽ hầu tòa cùng với 13 bị cáo khác ở thủ đô Paris.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, Salah Abdeslam đã bị buộc tội "tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố" và có dính líu đến các vụ đánh bom liều chết tại Brussels năm 2016.
Ngày 23/4, Tòa sẽ ra phán quyết đối với tên Salah Abdeslam, nghi phạm còn sống sót duy nhất sau loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp, cướp đi sinh mạng của 130 người hồi tháng 11/2015.
Công tố liên bang của Bỉ cho biết sẽ đưa ra cùng mức án phạt tối đa 20 năm tù giam đối với Salah Abdeslam và Sofien Ayari, trong đó có 13 năm biệt giam.
Nghi can chính còn sống trong loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris (Pháp) hồi năm 2015, Salah Abdeslam, đã ra hầu tòa trong ngày 5/2 tại thủ đô Brussels (Bỉ).
Chính phủ Pháp ngày 2/1 đã cam kết trừng phạt mạnh đối với các vụ bạo lực sau khi xuất hiện một đoạn video chiếu cảnh một nữ cảnh sát bị một nhóm thanh niên tấn công vào đêm 31/12/2017.
Ngày 17/10, các cơ quan chống khủng bố Pháp bắt giữ 10 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công các thánh đường Hồi giáo và các chính trị gia, bao gồm cả người phát ngôn chính phủ nước này.
Salah Abdeslam - một trong những đối tượng sống sót sau vụ tấn công khủng bố ngày 13/11/2015 tại Paris, có thể sẽ được di lý sang Bỉ để tham gia một phiên tòa dự kiến được tổ chức ở Brussels.
Bộ Nội vụ Pháp đang điều tra một cơ sở tình nghi là nơi chế tạo bom gần thủ đô Paris và 3 đối tượng bị bắt giữ liên quan tới vụ việc được cho đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố.
Ngày 6/9, một nguồn tin cảnh sát Pháp thông báo lực lượng này đã phát hiện thuốc nổ TATP khi lục soát một căn hộ ở phía Nam thủ đô Paris nhưng không có đối tượng nào bị bắt giữ.
Cảnh sát Pháp ngày 26/4 cho biết hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ ở Pháp và Bỉ vì tình nghi đến vụ tấn công vào một siêu thị của người Do Thái hồi tháng 9/2015, khiến ít 4 người chết.
Bộ Nội vụ Pháp ngày 21/4 cho biết một nghi can khủng bố mà nước này đang truy lùng sau vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris đêm 20/4, đã tự ra trình diện cảnh sát Bỉ.
Cơ quan tình báo DGSE của Pháp tiết lộ lực lượng chức năng nước này đã xác định thêm danh tính nghi phạm thứ 2 trong loạt đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động ở thủ đô Paris hồi tháng 11/2015.
Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết nước này đã buộc tội 2 nghi phạm mới liên quan đến loạt vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11/2015 mà IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công khiến 130 người thiệt mạng.
Cảnh sát Đức ngày 21/12 cho biết đã bắt giữ thanh niên 24 tuổi người Maroc có tên Redouane S., bị tình nghi là một thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Một nguồn tin tư pháp ngày 10/12 cho biết giới chức tư pháp ở Pháp đã bắt giữ và buộc tội đối tượng tình nghi thứ sáu âm mưu tấn công khủng bố ở các điểm thuộc thủ đô Paris.
Kể từ tháng 11/2015 đến nay, nhà chức trách Pháp đã tiến hành hơn 4.000 vụ khám xét hành chính, thẩm vấn 500 người, tống giam 426 đối tượng và quản thúc tại gia 95 nghi can khủng bố.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đề cập đến khả năng duy trì hiệu lực của "tình trạng khẩn cấp" đến mùa Xuân tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.
Salim Toorabally, người soát vé ở trận giao hữu Pháp-Đức trên sân vận động Stade de France, đã trở thành người hùng khi ngăn cản tên khủng bố vào sân để thực hiện vụ nổ bom tự sát.
Một năm đã trôi qua, song bóng đen khủng bố vẫn là nỗi ám ảnh bao trùm nước Pháp, trở thành thách thức đối với các lực lượng an ninh và mối đe dọa thường trực đối với người dân Pháp.
Tờ Công báo Bỉ (Moniteur Belge) ngày 9/11 đăng tải một nghị định cho phép phong tỏa tài chính, bất động sản và các tài sản khác của 15 kẻ tình nghi hỗ trợ tài chính cho các vụ khủng bố tại Brussels.
Công tố viên Liên bang Bỉ, ông Frédéric Van Leeuw cho biết các vụ tấn công tại Paris và Brussels là do cùng một nhánh khủng bố duy nhất thực hiện và hiện một số thành viên của nhóm đang bị truy nã.
Nhà hát Bataclan tại Paris, nơi diễn ra vụ thảm sát đêm 13/11/2015 khiến 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 12/11 tới.
Bỉ vẫn đang ráo riết truy tìm số vũ khí bọn khủng bố cất giấu, theo lời khai của Mohamed Abrini, một nghi can trong 2 vụ khủng bố vào Paris (Pháp) ngày 13/11/2015 và Brussels (Bỉ) ngày 22/3 năm nay.
Các công tố viên cho biết Áo đã giao cho Pháp hai đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gây ra vụ khủng bố làm 130 người thiệt mạng ở Paris.