Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn nghiêm trọng và phức tạp, trong khi nhiệm vụ loại bỏ môi trường và điều kiện nảy sinh tham nhũng vẫn hết sức gian nan.
Theo lãnh đạo Bộ công an Trung Quốc, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, các cơ quan công an trên cả nước sẽ triển khai quyết liệt chiến dịch đặc biệt “Săn cáo 2024.”
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng của nước này đã đạt được những thắng lợi lớn trong 10 năm qua, song tình hình vẫn "nghiêm trọng và phức tạp."
Từ đầu năm đến tháng 10 năm nay, có 79.721 người đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 114.000 người, trong đó có 7 quan chức cấp bộ và tỉnh, bị khiển trách.
Ông Vương Bân đã lợi dụng chức vụ tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau để trục lợi cho người khác, đổi lại nhận trực tiếp hoặc gián tiếp các khoản tiền và tài sản có giá trị.
Theo tòa án, từ năm 2001-2021, Chu Giang Dũng đã lợi dụng các chức vụ tại tỉnh Chiết Giang để tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức trong nhiều hoạt động và nhận hối lộ hơn 25 triệu USD.
Các ngân hàng và công ty bảo hiểm đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc trong năm nay với việc điều tra hơn 10 giám đốc điều hành tại các tổ chức tài chính quan trọng.
Trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Sơn Tây, ông Lưu Tân Vân đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận những khoản tiền cùng quà tặng có giá trị rất lớn.
Theo thông báo của CCDI và NSC, cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải, ông Cung Đạo An, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định đảng, bị tình nghi nhận hối lộ.
Các quan chức bị phạt nói trên liên quan đến 10.719 vụ việc, trong đó 44 người ở cấp tỉnh hoặc cấp tương đương và 903 người ở cấp huyện hoặc cấp tương đương.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong năm 2019 có tới 18.585 đối tượng đã bị khởi tố vì phạm các tội liên quan tới tham nhũng, tăng gần 90% so với một năm trước đó.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 28/6 thông báo cựu Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu, ông Viên Nhân Quốc đã chính thức bị truy tố do nhận hối lộ.
Tòa án đã tuyên án Lỗ Vĩ - cựu Phó Trưởng ban Tuyên truyền trung ương Trung Quốc - 14 năm giam cùng với khoản tiền phạt 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 450.000 USD) do nhận hối lộ.
Khi còn là Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Sơn Đông, Lý Tương Khởi đã nhận khoảng 5,7 triệu USD tiền mặt và quà tặng, đồng thời chiếm hữu một số tác phẩm hội họa trưng bày trong Bảo tàng mỹ thuật Ngân Tọa.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc cho biết cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Triệu Chính Vĩnh đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng."
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra yêu cầu công tác trong những năm tới là “tăng cường chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính.”
Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã xử phạt 621.000 quan chức, trong đó có 51 lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ hoặc cấp cao hơn vì vi phạm kỷ luật.
Tại Hội nghị Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc hôm 13/12, lần đầu tiên nước này khẳng định “giành được thắng lợi áp đảo” kể từ khi khơi dậy phong trào chống tham nhũng 6 năm qua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, nước này ngăn 3 công dân Mỹ - gồm một phụ nữ và hai con - rời khỏi Trung Quốc vì bị tình nghi là “tội phạm kinh tế.”
Tòa án Trung Quốc đã kết án ông Yao Gang, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc 18 năm tù và nộp phạt 11 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD) vì tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đang điều tra người đứng đầu Cảng vụ hàng không Thượng Hải, ông Wu Jianrong, về những cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trung Quốc đã khởi động một trang web mới nhằm khuyến khích người dân cung cấp tin về 50 nghi phạm tham nhũng đã trốn ra nước ngoài, thậm chí cung cấp thông tin về đường phố, nơi các nghi phạm sống.
Phó Chủ tịch Khu Tự trị Nội Mông Cổ, ông Bạch Hướng Quần, 56 tuổi, đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ thường dùng để ám chỉ tội tham nhũng).
Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã thành lập siêu cơ quan chống tham nhũng, tuy nhiên phần gây tranh cãi nhất, đó là trao cho cơ quan này quyền bác bỏ quyền của nghi phạm được tiếp cận với luật sư.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Trương Hựu Hiệp tuyên bố, quân đội nước này sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra kỷ luật “khắt khe hơn” như nỗ lực nhằm loại trừ tận gốc tham nhũng.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định điều tra đối với ông Quý Tương Ỷ, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông, do bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.