Tên chính thức: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Ngành nghề : Vận tải hàng hải, tàu bè, xuất nhập khẩu
Năm thành lập: 29/04/1995
Trụ sở: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Chủ tịch hội đồng thành viên : Nguyễn Ngọc Huệ
Tổng giám đốc : Lê Anh Sơn
Doanh thu: 21.203 tỷ đồng (2012)
Các sản phẩm nổi bật:
· Vận tải biển, khai thác cảng, đại lý vận tải, môi giới, giao nhận, kinh doanh vận tải đa phương thức, sửa chữa tàu biển, cung cấp dịch vụ hàng hải và các hoạt động khác liên quan;
· Xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị chuyên ngành;
· Cung cấp thuyền viên;
· Tham gia liên doanh, hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.
Lĩnh vực hàng hải còn nhiều dư địa để phát triển đòi hỏi cần sớm có các cơ chế, chính sách đầu tư các cảng biển nhằm đẩy mạnh vận tải, logistics và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bằng việc triển khai tái cơ cấu một cách quyết liệt và toàn diện, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có những bước bứt phá mạnh mẽ cả về cảng biển, vận tải biển.
Với việc mở vận tải container bằng đường biển tuyến xa của ngành hàng hải, Việt Nam sẽ chủ động trong vận tải hàng hóa, tránh bị chèn ép tăng giá cước của các hãng tàu ngoại.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã triển khai cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với tất cả hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
VIMC sẽ tiếp tục chỉ đạo VOSCO triển khai tái cơ cấu tài chính thông qua việc mua bán nợ giữa Công ty Mua bán nợ VN và các tổ chức tài chính, với mục tiêu tái cơ cấu xong các khoản nợ trong năm 2021.
Đến năm 2030, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trở thành doanh nghiệp thương hiệu trong khu vực; có năng lực cạnh tranh cấp độ quốc tế và tham gia chia sẻ thị trường khu vực.
Các tàu được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thanh lý không còn phù hợp về kỹ thuật, khấu hao tàu lớn, điểm hòa vốn cao so với mặt bằng giá cước, khó cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ.
Nhiều ý kiến cho rằng, đại dịch COVID-19 chính là cơ hội để doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu triệt để và là khoảng thời gian nhằm nhìn nhận những giá trị cốt lõi, những điểm mạnh và yếu.
Cảng Quy Nhơn đang giữ vị trí là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và các nước trong Tiểu vùng sông Mekong…
Cảng Quy Nhơn phấn đấu đạt mốc 11 triệu tấn vào cuối tháng 12/2020, vượt các kế hoạch đề ra bằng cách tập trung mọi nguồn lực, tối đa các điều kiện để xuất khẩu hàng hóa.
Hội đồng thành viên của Vinalines vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ với mức doanh thu giảm còn 1.526 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 1.024 tỷ đồng.
Sau nhiều lần trì hoãn, Vinalines đã ấn định thời điểm tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 8/8/2020 để chính thức chuyển sang hoạt động mô hình Công ty cổ phần.
Đại diện các doanh nghiệp vận tải biển mong muốn được khoanh nợ gốc, giãn nợ, kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng và tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.
Doanh thu của các doanh nghiệp trong ngành giao thông dự kiến trong năm 2019 sụt giảm nghiêm trọng và mong muốn được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng của Nhà nước.
Vinalines xác định tập trung nguồn lực vào 3 hoạt động mấu chốt có tính quyết định chiến lược đối với sự phát triển của Công ty gồm cảng biển, vận tải biển và hoạt động dịch vụ hàng hải.
Trong giai đoạn đầu, Tổng công ty sẽ xây dựng 2 bến có chiều dài 540m, cỡ tàu 50.000 tấn, năng lực thông qua 1,5 triệu tấn/năm cùng hệ thống tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng và khu hậu cần sau cảng.
Cảng Quy Nhơn sau khi được bàn giao cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ được đầu tư thêm vào năng lực bốc dỡ, kéo dài cầu cảng, rút ngắn thời gian khai thác hàng hóa.
Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang tiến hành các thủ tục sang tên 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn của Công ty Hợp Thành cho Vinalines sau khi đơn vị này chuyển tiền sang nhượng lại.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng yêu cầu Vinalines phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, có trọng điểm là cảng biển-vận tải biển-dịch vụ hàng hải.
Việt Nam xác định vận tải biển và công nghiệp đóng tàu sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Những năm qua, hệ thống cảng biển của nước ta trải dài ở 3 miền Bắc-Trung Nam đã có bước tăng trưởng “thần tốc”, góp phần giảm tải gánh nặng hàng hóa cho đường bộ.
Dòng tiền chủ yếu đến từ những trụ cột chủ lực của đơn vị gồm vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải đã giúp Vinalines cán mốc doanh thu quý 1 tới gần 2.900 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cảng Quy Nhơn muốn tăng vốn điều lệ và động thái này có thể sẽ gây khó dễ cho việc chuyển giao 75,01% vốn của cảng này về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Vinalines "hồi sinh", thoát nợ, thoát lỗ cùng với nguồn lực cơ sở hạ tầng sẽ là nền tảng, tạo đà đưa “ông lớn” ngành hàng hải tiếp tục hành trình "vươn khơi".
Với việc tái cơ cấu các khoản nợ vay, đội tàu và đẩy mạnh vận tải biển, cảng biển, Vinalines đã có bước hồi sinh mạnh mẽ từ “con tàu đắm” để vươn mình ra khơi, tự thở bằng hơi thở của bản thân.
Với việc dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng biển và dịch vụ logistics tiếp tục tăng trưởng, Vinalines tin tưởng sẽ đạt lợi nhuận trước thuế hơn 710 tỷ đồng trong năm 2019.
Ngành hàng hải sẽ đạt hiệu quả năng suất sản xuất kinh doanh, cắt giảm bớt các thủ tục khi ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực vận tải, logistics, cảng biển và điều hành quản trị doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, trong năm nay, đơn vị đã đạt lợi nhuận có lãi 3 năm liên tiếp và cắt giảm lỗ khối vận tải biển tới 70%.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa bày tỏ nguyện vọng mong muốn “rót tiền” làm chủ đầu tư 2 bến tại Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) với số vốn gần 4.000 tỷ đồng.