Pakistan cấm tất cả máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ vào không phận
Cơ quan Hàng không Pakistan (PCAA) ngày 18/7 thông báo tất cả máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ sẽ không được phép bay qua không phận Pakistan theo lệnh cấm này.
Cơ quan Hàng không Pakistan (PCAA) ngày 18/7 thông báo tất cả máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ sẽ không được phép bay qua không phận Pakistan theo lệnh cấm này.
Ấn Độ bác cáo buộc của Pakistan liên quan tới vụ vụ đánh bom xe liều chết khiến ít nhất 14 binh sỹ thiệt mạng và 15 quân nhân khác cùng 10 dân thường bị thương, tại khu vực Waziristan.
Theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Pakistan, hai nước sắp cắt giảm quân dọc biên giới xuống mức trước khi nổ ra xung đột giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân trong tháng này.
Động thái Ấn Độ gia hạn lệnh cấm không phận với Pakistan diễn ra chỉ vài giờ sau khi Pakistan đưa ra quyết định tương tự với các chuyến bay của Ấn Độ, cho thấy căng thẳng giữa hai nước chưa hạ nhiệt.
Một nguồn tin an ninh cấp cao Pakistan cho biết cả nước này và Ấn Độ đã nhất trí rút quân và vũ khí theo giai đoạn, chủ yếu dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng Pakistan sẵn sàng tham gia đàm phán với Ấn Độ "vì hòa bình," trong đó "các điều kiện cho hòa bình" bao gồm cả vấn đề Kashmir.
Ngày 15/5, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới.
Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar, cho biết hai bên đã có “các cuộc điện đàm quân đội” trong ngày 14-15/5 và nhất trí ngừng bắn đến ngày 18/5.
Ấn Độ cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Pakistan phải được IAEA giám sát, còn Pakistan cho rằng IAEA nên điều tra các hoạt động buôn bán "bất hợp pháp" liên quan đến vật liệu hạt nhân ở Ấn Độ.
Pakistan tuyên bố 1 nhân viên của Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad là người không được hoan nghênh; trong khi Ấn Độ cho biết nhà ngoại giao Pakistan bị trục xuất từng tham gia các hoạt động không phù hợp.
Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.
Thông báo của quân đội Pakistan cho biết chiến dịch Bunyanum Marsoos đã kết thúc sau 2 ngày khởi động để đáp trả các hoạt động quân sự trước đó của Ấn Độ trong các ngày 6-7/5.
Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố cứng rắn trong Chiến dịch Sindoor, yêu cầu Pakistan triệt phá cơ sở khủng bố và cam kết đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi khiêu khích.
Thủ tướng Modi chỉ rõ rằng “3 quân chủng của Ấn Độ - không quân, hải quân và lục quân, lực lượng an ninh biên giới (BSF) và các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động.
Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan, Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay cho hoạt động hàng không dân dụng. Các hãng hàng không thông báo sẽ khôi phục hoạt động các chuyến bay bị tạm dừng trước đó.
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Nam Á, coi đó là một bước đi tích cực hướng tới hạ nhiệt căng thẳng và phản ánh quyết định sáng suốt của 2 bên.
Các báo cáo cho biết nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở hai thành phố lớn thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, chỉ vài giờ sau khi New Delhi và Islamabad đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan là kết quả của nhiều cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance trong 48 giờ qua với quan chức cấp cao của các bên.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi hòa bình, sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan - hai nước vốn có chung đường biên giới với Bắc Kinh.
Chính phủ Pakistan thông báo sẽ mở lại toàn bộ không phận cho mọi loại hình giao thông hàng không, ngay sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức" sau “một đêm dài đàm phán do Mỹ làm trung gian."
Ngoại trưởng Pakistan cho biết nước này sẽ cân nhắc hạ nhiệt căng thẳng nếu Ấn Độ ngừng các cuộc tấn công tiếp theo; còn phía Ấn Độ cũng nói nước này sẽ "không leo thang" nếu phía Pakistan hưởng ứng.
Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân không tới các khu vực xảy ra xung đột, các khu vực không bảo đảm an ninh an toàn, nhất là khu vực Jammu và Kashmir đang xảy ra giao tranh.
Người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho hay: "Quan sát thấy quân đội Pakistan đang di chuyển lực lượng tới các khu vực tiền tiêu, cho thấy ý đồ tấn công nhằm tiếp tục làm leo thang tình hình."
Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang trong những tuần gần đây kể từ sau cuộc tấn công hôm 22/4 ở Pahalgam, thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 du khách thiệt mạng.
Pakistan đã thực hiện một bước leo thang nghiêm trọng khi phóng 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào bang Punjab của Ấn Độ ngày 9/5.
Sau thông báo đình chỉ các chuyến bay dân sự, Ấn Độ tiếp tục yêu cầu tất cả các cảng biển, nhà máy đóng tàu và bến tàu trong nước triển khai các biện pháp an ninh cấp cao hơn.
Thiếu tướng về hưu Dhruv Katoch của quân đội Ấn Độ đánh giá nguy cơ xung đột Ấn Độ-Pakistan leo thang thành đối đầu hạt nhân đang bị thổi phồng và khả năng xảy ra là "không đáng kể."
Trên trang mạng X, Cục Kinh tế của Chính phủ Pakistan nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chiến sự leo thang và thị trường chứng khoán sụt giảm, chúng tôi kêu gọi các đối tác quốc tế giúp hạ nhiệt tình hình."
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh rằng mặc dù Mỹ mong muốn tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan hạ nhiệt nhanh chóng nhưng Washington không thể kiểm soát được 2 quốc gia này.