Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, Toyota đã bán ra 10,32 triệu xe trên toàn cầu trong khi Volkswagen tiêu thụ được 8,98 triệu xe trong cả năm tính đến hết tháng 12/2025.
Honda Motor dự định mua pin do Toyota Motor sản xuất tại Mỹ để lắp cho xe hybrid bán tại thị trường này. Đây là một trong những nỗ lực điều chỉnh lại chuỗi cung ứng trước mối đe dọa thuế quan.
Ngày 6/3, hãng xe ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor đã tung ra mẫu xe điện có giá thành rẻ nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, mở rộng dòng sản phẩm của hãng vào phân khúc xe giá cả phải chăng.
Trong bối cảnh giá xe điện vẫn còn cao, hai hãng Toyota và Subaru đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển bằng cách tiêu chuẩn hóa các linh kiện quan trọng.
Lĩnh vực tiêu dùng cá nhân phục hồi khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Nhật Bản trong quý 2 vừa qua tăng 3,1%, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 2 quý.
Theo nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor, không phát hiện thêm trường hợp sai phạm nào trong các hồ sơ xin cấp chứng nhận cho các mẫu xe của mình, ngoài những trường hợp của tháng trước.
Chiến lược chung dự kiến sẽ bao gồm hợp tác đào tạo nhân sự, giảm phát thải trong sản xuất, thu mua tài nguyên khoáng sản, đầu tư vào các lĩnh vực như nhiên liệu sinh học...
Vào ngày 1/3/2024, Toyota đã trở thành doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên có giá trị vốn hóa thị trường trên 60.000 tỷ yen (395 tỷ USD), gần gấp đôi so với mức vốn hóa tính đến cuối tháng 3/2023.
Toyota Motor đã trở thành công ty vốn hóa lớn mà các quỹ dự phòng rủi ro ở châu Á-Thái Bình Dương bán khống mạnh nhất trong tháng 2/2024 khi giới đầu tư dự báo giá cổ phiếu của Toyota sẽ giảm.
Từ tháng 1 đến tháng 11 vừa qua, sản lượng toàn cầu của Toyota đã đạt 9,23 triệu chiếc - sản lượng trong một năm cao nhất từ trước đến nay của hãng này, dù vẫn chưa tính đến số liệu của tháng 12.
Toyota sẽ kết hợp các cổng NACS vào một số loại xe chạy bằng pin (BEV) của Toyota và Lexus, bao gồm cả mẫu SUV Toyota mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy sản xuất ở Kentucky, Mỹ.
Khép phiên 16/6, cổ phiếu của Toyota trên thị trường chứng khoán New York tuy giảm 2,3% trong phiên xuống 164,35 USD/cổ phiếu nhưng vẫn tăng tới 10,6% trong cả tuần.
Toyota Motor đặt mục tiêu ra mắt xe điện chạy bằng pin hoàn toàn ở trạng thái rắn vào đầu năm 2027, với công nghệ dự kiến sẽ tăng gấp đôi phạm vi hoạt động của xe chỉ sau một lần sạc.
Tập đoàn Toyota Motor cho biết sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở bang Kentucky từ năm 2025, đồng thời hãng sẽ đầu tư thêm 2,1 tỷ USD cho nhà máy sản xuất pin tại bang North Carolina.
VW đã cho ra mắt sedan ID.7 cao cấp, hứa hẹn có dung lượng pin đủ lớn để chạy quãng đường lên tới 700km; trong khi Toyota Motor cũng đã tiết lộ hai mẫu mới cho dòng xe không phát thải bZ của mình.
Lợi nhuận ròng SoftBank tăng vọt lên 46 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay đối với một công ty của Nhật Bản, nhờ đầu tư thành công vào các công ty công nghệ trên toàn thế giới.