Toyota tuyên bố nghiên cứu chế tạo “rôbốt đối tác”

Toyota đã nghiên cứu, chế tạo 4 loại rôbốt hỗ trợ con người để đối phó với tình trạng lượng lớn xe bị sự cố kĩ thuật phải thu hồi.
Trong bối cảnh phải đối mặt với cơn bão thu hồi xe sản xuất tại Mỹ do trục trặccủa hệ thống phanh, Toyota đã tuyên bố sẽ nghiên cứu chế tạo “rôbốt đối tác”được sử dụng để hỗ trợ con người.

Và nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã không chỉ giới thiệu về một mà là 4 loại rôbốt khác nhau.

Đầu tiên là rôbốt biết đi “walking robot” có chức năng giúp đỡ người caotuổi.

Con rôbốt này có hai chân và có thể dùng tay để thực hiện một loạt chứcnăng. Và theo như Toyota giới thiệu thì nó cũng có thể thổi kèn trompet.

Loại thứ hai là con rôbốt lăn “rolling robot”, sẽ được sử dụng cho các mụcđích sản xuất (ngoại trừ sản xuất ôtô).

Theo Toyota, con rôbốt này có thể lăn nhanh chóng mà không chiếm nhiềudiện tích. Và nó cũng có thể sử dụng tay để... thổi kèn trompet.

Loại thứ ba là con rôbốt “gù”, có thể chở người đi bất cứ nơi đâu họ cầnsong không có tay và miệng vì thế không thể... thổi kèn trompet.

Loại thứ tư là chú rôbốt có thể kết hợp chức năng của cả ba rôbốt trên. Nóthấp hơn rôbốt thứ nhất, có chân và giống như rôbốt thứ ba.

Con rôbốt thứ tư được chế tạo để nghiên cứu hệ thống vận hành điện tử màdựa vào đó Toyota sẽ chế tạo các rôbốt của mình./.
Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những quy định đầu tiên của Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực. (Nguồn: Shutterstock)

Đạo luật AI của EU chính thức có hiệu lực

Các quy tắc đầu tiên được áp dụng bao gồm định nghĩa về hệ thống AI, nâng cao nhận thức về AI và một số trường hợp sử dụng AI bị cấm do tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được trong EU.