TP. HCM: Mang niềm vui tết cho trẻ em, thanh niên, lao động khó khăn

Ngày hội "Tết quê hương" đã tặng 4.500 chiếc bánh chưng cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhiều quà cho con đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức.
TP. HCM: Mang niềm vui tết cho trẻ em, thanh niên, lao động khó khăn ảnh 1Công nhân, người lao động tham gia chương trình gói bánh chưng tặng người có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 8/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tổ chức Ngày hội "Tết quê hương."

Ngày hội được bày trí trong không gian văn hóa Tết Việt với các gian hàng trò chơi dân gian, giới thiệu một số nét văn hóa tiêu biểu về Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, Ngày hội còn tổ chức gói 4.500 chiếc bánh chưng dành tặng cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2023 và sinh viên, thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia hoạt động tại Ngày hội, bạn Đỗ Hoàng Anh Thư, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, cho rằng gói bánh chưng là hoạt động rất ý nghĩa, giúp em hiểu thêm về những nét văn hóa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngoài ra còn là phần quà quý san sẻ đến những người dân đang gặp khó khăn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và đồng bào nhân dân dịp Tết Nguyên đán mà Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng loạt tổ chức thực hiện trong cả nước; là môi trường để đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn xã hội.

"Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực rộng rãi trong xã hội, từ đó các cấp bộ Đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán," anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

[Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023]

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho các đại diện sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2023.

Nhận giỏ quà trên tay, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, quê ở Thanh Hóa) xúc động chia sẻ những món quà Tết là nguồn động viên ý nghĩa, tiếp thêm tinh thần để người lao động tiếp tục gắn bó với công việc, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải trong chuỗi mini game "Tết quê hương." Trước đó, chuỗi minigame được tổ chức trực tuyến tại Fanpage "Mang Tết về nhà 2023" từ ngày 28/11/2022 đến ngày 25/12/2022 với 4 tuần thi cùng các chủ đề như Ký ức ngày Tết, Lời chúc tân Xuân, Cùng bạn vui Tết và Quê hương là Tết. Chuỗi minigame đã thu hút 7.721 bình luận đăng ký dự thi, 12.349 lượt thích, 3.452 lượt chia sẻ và 68.675 lượt tiếp cận thông tin trên mạng xã hội.

Mang niềm vui Tết đến với con công nhân viên chức lao động

“Tết cho em” là chủ đề của chương trình chăm lo cho con đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Người Lao động tổ chức ngày 8/1 tại Nhà thiếu nhi Thành phố.

Tham gia chương trình, các em được chúc Tết, nhận nhiều phần quà gồm bánh, mức, kẹo, lì xì Tết cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi sân khấu, ảo thuật, các trò chơi dân gian, ông đồ tặng chữ, bong bóng nghệ thuật, tò he, chụp ảnh lưu niệm ngày Tết; xem phim thiếu nhi…

Đây là năm thứ 2, chương trình được Liên đoàn Lao động Thành phố và Báo Người Lao động tổ chức nhằm san sẻ yêu thương, mang niềm vui, hơi ấm Mùa xuân đến với con công nhân viên chức lao động nhân dịp Tết.

TP. HCM: Mang niềm vui tết cho trẻ em, thanh niên, lao động khó khăn ảnh 2Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các em thiếu nhi tại chương trình“Tết cho em” năm 2023. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống của công nhân viên chức lao động nói chung và con công nhân viên chức lao động nói riêng. Qua hơn 1 năm chuyển mình, kinh tế Thành phố dần phục hồi và tăng trưởng; các doanh nghiệp đã từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân dần ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình, con em người lao động chịu những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh để lại. Trong đó, nhiều con trẻ phải chịu thiệt thòi rất lớn khi vắng bóng người thân.

"Do vậy, việc chăm lo trực tiếp cho con đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động, đặc biệt các trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ giúp cho con em vượt qua những mất mát, thiệt thòi khó có thể bù đắp được," bà Lê Thị Kim Thúy chia sẻ.

Với các cấp Công đoàn, bà Lê Thị Kim Thúy đề nghị phát huy hơn nữa tinh thần tương thân, tương ái; bằng nhiều hình thức khác nhau chung tay quan tâm, ủng hộ chăm lo cho gia đình công nhân và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chúc Tết các thiếu nhi, bà Lê Thị Kim Thúy mong các em cố gắng, nỗ lực học tốt để vượt qua những khó khăn, trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Nhận những phần quà trên tay, nhiều con em đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh còn rất nhỏ, chưa thấu hiểu sự thiệt thòi mất mát. Song cũng không ít trường hợp các em bị tác động khiến việc học hành cũng giảm đi phần nào, đời sống kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn.

Mất đi người cha từ tháng 9/2021, Tết này em Lê Thị Anh Thư, học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Tạo A (quận Bình Tân), chỉ ước nguyện gia đình được no ấm, hạnh phúc để bù đắp lại sự trống vắng. Cám ơn các cô chú, tổ chức Công đoàn đã tận tình chia sẻ, giúp đỡ, Anh Thư hứa sẽ cố gắng chăm ngoan và nỗ lực học tập thật tốt để trở lại là học sinh khá giỏi.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, chương trình “Tết cho em” năm 2023 chăm lo cho gần 300 em, mỗi em được nhận phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là phần quà ý nghĩa thiết thực, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả của con đoàn viên Công đoàn, người lao động dịp Tết đến, Xuân về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục