TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thủ đô La Habana của Cuba

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn thành phố và thủ đô La Habana thúc đẩy hợp tác về kinh tế, y tế, công nghệ sinh học, giáo dục và giao lưu thanh niên; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư.
TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thủ đô La Habana của Cuba ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ trao biểu trưng 1.000 tấn gạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với ông Luis Antonio Torres Iribar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại buổi tiếp, Bí thứ nhất Thành ủy La Habana khẳng định Cuba và Việt Nam luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, tốt đẹp.

Với mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước và giữa La Habana với Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thứ nhất Thành ủy La Habana mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, y tế, giáo dục, thủy sản, bán buôn và bán lẻ…

Bày tỏ vui mừng được dẫn đoàn đến thăm, làm việc tại La Habana, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định chuyến công tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Cuba, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh-La Habana, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai thành phố tìm hiểu cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

[Thành Đoàn TP.HCM và La Habana ký kết hợp tác tăng quan hệ song phương]

Bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh và La Habana thúc đẩy hợp tác về kinh tế, y tế, công nghệ sinh học, giáo dục và giao lưu thanh niên; phối hợp để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu thị trường, môi trường đầu tư của nhau.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe lãnh đạo, cũng như cách thức Cuba triển khai và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao thế mạnh của Cuba trong lĩnh vực công nghệ vaccine, dược phẩm và sinh phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hai bên nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Thành phố Hồ Chí Minh, mua và nhập khẩu vaccine, dược phẩm đặc trị, sinh phẩm Cuba.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất kết nối các trường đại học của La Habana với các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giáo viên…

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ khẳng định chính quyền thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam tại Cuba, cơ quan đại diện Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan triển khai kết quả chuyến thăm.

Bà Nguyễn Thị Lệ bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo Cuba, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba nói riêng sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Lệ đã trao tượng trưng 1.000 tấn gạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.

Đón nhận món quà, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ Cuba cả về vật chất lẫn tinh thần trong lúc Cuba gặp khó khăn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana và thăm Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.