TP Hồ Chí Minh thông xe một phần tuyến đường Phạm Văn Đồng

Ngày 13/8, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ đường số 18 đến đường số 20, quận Thủ Đức.
TP Hồ Chí Minh thông xe một phần tuyến đường Phạm Văn Đồng ảnh 1Thông xe đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường số 18 đến đường số 20, quận Thủ Đức. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Ngày 13/8, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường số 18 đến đường số 20, quận Thủ Đức) nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình lưu thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố phân luồng tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường số 18 đến đường số 20, quận Thủ Đức) các phương tiện được phép lưu thông, bắt đầu từ 9 giờ ngày 13/8 đồng thời đóng điểm mở dải phân cách giữa hiện hữu trên đường Phạm Văn Đồng tại khu vực đường số 18, quận Thủ Đức.

Kể từ 9 giờ ngày 16/8, Sở Giao thông Vận tải thành phố điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường Kha Vạn Cân. Cụ thể, tổ chức lưu thông 1 chiều tất cả các loại phương tiện, đoạn từ đường số 20 đến Quốc lộ 13 (hướng lưu thông từ đường số 20 đến Quốc lộ 13); đường số 17, đường số 18: Lưu thông 2 chiều tất cả các loại phương tiện, đoạn từ đường Kha Vạn Cân đến đường Phạm Văn Đồng.

Tất cả các loại phương tiện khi lưu thông qua khu vực nói trên cần chú ý thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ hoặc theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Đường Phạm Văn Đồng có tổng vốn đầu tư là 340 triệu USD, do tập đoàn GS (Engineering Contruction - Hàn Quốc làm chủ đầu tư) được khởi công vào tháng 6/2008. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao).

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần 13,7km gồm 12 làn xe, điểm đầu của dự án từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) tới điểm cuối tại ngã tư Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Trước đó, ngày 28/9/2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài nay là đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu) dài 4,7km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục