TP.HCM: Gần 5 năm tù giam cho cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc

Từ tháng 10/2019-5/2020, số tiền tại các sòng bạc do Đoàn Hồng Phúc, cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh lên đến trên 130 tỷ đồng.
TP.HCM: Gần 5 năm tù giam cho cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc ảnh 1Các bị cáo nghe tuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Hồng Phúc (sinh năm 1983, cựu cán bộ công an) 4 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phúc và các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo nội dung vụ án, để thu lợi bất chính, các bị cáo Đoàn Hồng Phúc, Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí, Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh, Trần Mạnh Huy, Huỳnh Minh Phụng, Lê Quốc Dũng, Lê Ngọc Quyền, Đinh Văn Phụng, Trần Văn Tài, Trịnh Anh Tuấn, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Công Viên, Nguyễn Trọng Long đã thực hiện hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

[Bắt các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc với số tiền 500 tỷ đồng]

Căn nhà này do Phúc thuê với giá 50 triệu đồng/tháng, mục đích kinh doanh bãi trông giữ xe ôtô (thực tế đây là căn nhà kho, có diện tích tương đối lớn). Đầu năm 2020, sòng bạc bắt đầu hoạt động. Thanh, Nhí là hai quản lý điều hành và trực tiếp đánh bạc.

Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 5/5/2020, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn nhà trên, thu giữ tiền sử dụng để đánh bạc và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các bị cáo còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ, đá gà qua mạng internet để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020, số tiền con bạc đánh bạc tại các sòng bạc trên lên đến trên 130 tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các bị cáo đã có ba lần chia nhau tiền xâu, trung bình 30 triệu đồng/1 lần.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng; bị cáo Phúc nguyên là cán bộ công an nhưng phạm tội nên đề nghị xử lý nghiêm. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phúc 4 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, nhẹ hơn mức án so với đề nghị của Viện Kiểm sát.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt hai bị cáo Thanh và Nhí 6 năm 6 tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo khác bị phạt từ ba năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù về một trong các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục