TP.HCM, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
TP.HCM, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Đại diện Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh trao quà tặng và động viên công nhân ở trọ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Quận 8. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong hai ngày 10-11/8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động ở trọ trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đây là chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động gặp khó khăn hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt này, các đơn vị trao tặng 10.000 phần quà với tổng kinh phí ước khoảng 5 tỷ đồng. Mỗi trường hợp sẽ nhận phần quà gồm 5 kg gạo, một hộp sữa, rau, củ, trái cây, trứng…

Trao quà tận tay công nhân lao động ở trọ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên các công nhân yên tâm thực hiện giãn cách và giữ gìn sức khỏe để có thể tham gia sản xuất trở lại ngay khi doanh nghiệp đáp ứng đủ mọi điều kiện về phòng, chống dịch. 

[Chuyến xe chở gạo, trao gửi yêu thương giữa mùa dịch ở TP Hồ Chí Minh]

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tin tưởng, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng sẽ giúp công nhân lao động cải thiện được phần nào cuộc sống; đồng thời mong anh chị em không về quê, ai đang ở đâu ở yên đó để chống dịch tại chỗ, giúp cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả hơn.

Trong ngày 11/8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quà tặng công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Quận 8 và huyện Củ Chi.

Đây là chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do Hội đồng Nhân dân thành phố phát động và trao tặng tại 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng cùng 30 tấn hàng hóa gồm rau, củ quả, lương thực, thực phẩm các loại.

Tại huyện Củ Chi, Đoàn đại biểu do bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm hỏi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Trao quà động viên công nhân, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố đã và đang cố gắng làm tốt nhất, tập trung huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo đời sống hàng ngày của công nhân, người lao động; thông qua các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân (lần 1, lần 2) bị tác động bởi dịch COVID-19.

Tại khu nhà trọ số 62E/1 An Dương Vương Phường 16, Quận 8, đại diện Hội đồng Nhân dân Thành phố đã trao 400 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ.

Các đại biểu tin tưởng mọi người chấp hành tốt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng lòng, chung sức cùng Thành phố đẩy lùi dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường….

Hà Nội chăm lo người lao động, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Ngày 11/8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức trao 465 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mỗi “Túi An sinh Công đoàn” gồm gạo, dầu ăn, hạt nêm, mỳ chính, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa…

TP.HCM, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ khó khăn cho người lao động. Ảnh: TTXVN phát

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc mỗi Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất một “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông công nhân hoặc bố trí ít nhất một “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hàng ngày để kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động nhằm chia sẻ, động viên họ vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Trước đó, chương trình 10 ngày thí điểm “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có 1.089 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội được nhận hỗ trợ thực phẩm thiết yếu.

Đáng chú ý, với 16.034 công nhân, viên chức lao động ở 82 Công đoàn cơ sở, ngành Xây dựng Hà Nội có 20 doanh nghiệp thực hiện "vùng xanh" doanh nghiệp.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại hai Trung tâm Y tế quận Hà Đông, huyện Quốc Oai và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cảm ơn, chia sẻ những vất vả, nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế, nêu cao tinh thần “lương y như từ mẫu” khắc phục khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là khi cuộc chiến chống dịch còn nhiều gian nan, phức tạp.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, cùng với phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch, tổ chức Công đoàn Thủ đô chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tiếp sức, đồng hành với đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô xây dựng nhiều kế hoạch, cách làm sáng tạo, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động với chương trình chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng.”

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ hai theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 9/8, Liên đoàn Lao động thành phố có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cấp Công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục hỗ trợ thiết thực, kịp thời đoàn viên, người lao động bị mất/thiếu việc làm do dịch.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ khẩn cấp 3.500 công nhân, lao động khó khăn tại 5 khu, cụm công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Nội Bài, Khu công nghiệp Quang Minh, Cụm công nghiệp Bắc Từ Liêm, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Cụm công nghiệp Quất Động.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng hai Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, quận Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mỗi đơn vị 50 suất quà.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai dành những phần quà tri ân cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai. Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tặng Trung tâm Y tế quận và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành đã nỗ lực hết mình, chủ động nơi tuyến đầu chống dịch.

Cán bộ, nhân viên y tế  tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... để triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, điều trị, không để dịch lây lan ra cộng đồng; qua đó góp phần cùng với cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông Trương Thùy Phong, hiện quận đang đẩy mạnh rà soát trong cộng đồng và ưu tiên việc tiêm vaccine phòng dịch.

Chỉ trong hai ngày qua, Trung tâm Y tế quận đã lấy trên 10.000 mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để thực hiện sàng lọc, bóc tách trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng.

“Cán bộ, y, bác sỹ làm việc với sự cố gắng gấp 2, 3 lần bình thường. Vất vả, song tất cả đều đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên hàng đầu,” Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông khẳng định.

Tại huyện Quốc Oai, công tác phòng dịch trên địa bàn được đẩy mạnh, đặc biệt chú trọng rà soát và xét nghiệm nhanh các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Đến nay, địa bàn huyện đã có trên 5.000 mẫu được xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Huyện quán triệt tinh thần ngăn dịch từ bên ngoài vào, cố gắng tối đa không để phát sinh thêm các ca mắc mới, giữ “sạch” địa bàn trước dịch.

“Trong công tác tiêm chủng, hiện trung tâm đã lên kế hoạch cụ thể, chỉ đợi vaccine về là triển khai tiêm cho nhân dân,” Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục