TP.HCM: Nhiều hoạt động mừng Đại lễ Phật đản

Chiều 13/5, Ban Văn hóa, Giáo hội phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức giới thiệu các hoạt động chào mừng Phật đản Phật lịch 2557.
Chiều 13/5, Ban Văn hóa, Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức giới thiệu các hoạt động chào mừng Phật đản Phật lịch 2557; kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu với nhiều hoạt động tâm linh, triển lãm, ca nhạc Phật giáo.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết triển lãm Phật giáo có các hoạt động chính gồm triển lãm di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo tại Chùa Phật học Xá Lợi từ ngày 17 đến 24/4 (từ ngày 8-15/4 Quý Tỵ); triển lãm nghệ thuật văn hóa Phật giáo tổ chức tại chùa Phổ Quang từ 16-24/5 (7-15/4 Quý Tỵ) và Triển lãm về Bồ tát Thích Quảng Đức tại Công viên tượng đài Thích Quảng Đức, Quận 3.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam (thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam) và chùa Phật học Xá Lợi, quận 3 tổ chức triển lãm, hội sách với chủ đề Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam và 50 năm đấu tranh Phật giáo” và tổ chức các buổi thuyết trình với các chủ đề Tinh thần bất bạo động của Phật giáo, Di sản Phật giáo Việt Nam, Đại nguyện cúng dường của Bồ tát Quảng Đức, Nghi lễ Phật giáo. Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 (14/4 Quý Tỵ) tại Công viên Tượng đài Thích Quảng Đức.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ cũng được đồng loạt tổ chức nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2557 và kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ca nhạc “Trái tim bất diệt” tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, quận 10 với 3.000 người tham gia và công bố 10 kỷ lục Phật giáo Việt Nam vào ngày 17/5.

Trong thời gian này, các chương trình văn nghệ cũng được các chùa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức như Ca nhạc Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm, diễn vở cải lương Cuộc đời đức Phật tại chùa Phổ Quang...

Theo Ban Văn hóa, các hoạt động diễu hành xe hoa, thuyền hoa cũng được tổ chức. Cụ thể, vào ngày 23/5, 32 xe hoa từ các quận huyện sẽ tham gia diễu hành trên các trục đường chính của Thành phố Hồ Chí Minh; 5 thuyền hoa của quận 5, quận 8 tham gia diễu hành trên sông Sài Gòn; 7 hoa sen khổng lồ trước Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) sẽ được thắp sáng vào ngày 17/5.

Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết chương trình tổng khai hạ cho chư hành giả Tăng ni an cư sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang vào ngày 23/5, nhằm ngày 10/4 Quý Tỵ với hơn 2.200 Tăng ni tham gia./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục