TP.HCM: Tạm giữ đối tượng đạp đổ xe máy khiến hai người tử vong

Tối 3/2 tại quận Bình Tân (TP.HCM), sau khi xảy ra va quệt xe máy, đối tượng Nguyễn Thanh Huy (quê An Giang) đã đạp đổ xe của hai thanh niên ở tốc độ cao khiến hai người này tử vong.
TP.HCM: Tạm giữ đối tượng đạp đổ xe máy khiến hai người tử vong ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về vụ đạp đổ xe trên phố, khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào tối 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), Nguyễn Thanh Huy chạy xe máy trên đường tại quận Bình Tân, đã xảy ra va quệt xe với hai thanh niên đi chung một xe máy.

Sau va quẹt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), khi hai xe đang chạy với tốc độ cao, Huy dùng chân đạp vào xe của hai người kia khiến xe máy đổ va vào trụ điện bên đường. Hậu quả, người điều khiển xe tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

[Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản]

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera trên nhiều tuyến đường, Công an quận Bình Tân xác định được đối tượng Nguyễn Thanh Huy. Sau khi sự việc xảy ra, Huy bỏ trốn về quê tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng thông báo cho Công an thị xã Tân Châu rà soát truy tìm đối tượng. Qua đó, Công an sở tại đã phát hiện bắt giữ đối tượng Huy khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Nguyễn Thanh Huy sau đó được bàn giao cho Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

TP.HCM: Tạm giữ đối tượng đạp đổ xe máy khiến hai người tử vong ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong được camera an ninh ghi nhận. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục