TP.HCM tăng cường hợp tác với UNICEF trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, trao đổi về chương trình hợp tác giữa hai bên.
TP.HCM tăng cường hợp tác với UNICEF trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 28/4, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, trao đổi về chương trình hợp tác giữa hai bên.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của UNICEF tại Việt Nam trong các chương trình hoạt động góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phối hợp với UNICEF trong triển khai Dự án Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em, góp phần hỗ trợ Thành phố giải quyết các ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, y tế, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc xã hội…

[UNICEF hỗ trợ sản phẩm điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em miền Trung]

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong triển khai Dự án Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với UNICEF tại Việt Nam trong các chương trình, dự án cụ thể, góp phần cải thiện dịch vụ xã hội, hỗ trợ xây dựng chính sách, tạo cơ sở kỹ thuật và điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố phù hợp với định hướng Thành phố phát triển bền vững trong tương lai.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Rana Flowers chia sẻ nhiệm vụ, tầm nhìn của UNICEF tại Việt Nam; khẳng định UNICEF là một tổ chức có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thực hiện các dự án mang tầm Chính phủ liên quan đến việc đảm bảo quyền trẻ em theo Công ước về quyền trẻ em.

UNICEF tại Việt Nam rất quan tâm, mong muốn tìm hiểu tầm nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em để hoàn thiện Kế hoạch hợp tác 5 năm sắp tới giữa UNICEF và Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong quá trình hợp tác triển khai Dự án Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những thách thức liên quan đến trẻ em trong quá trình xây dựng Thành phố trở thành một đô thị thông minh, hiện đại nhưng thân thiện với trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục