Trao bằng khen của Thủ tướng tặng cán bộ, chiến sỹ Công an Đồng Nai

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai đã không ngại khó khăn, ngày đêm căng mình trên các mặt trận thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự.
Trao bằng khen của Thủ tướng tặng cán bộ, chiến sỹ Công an Đồng Nai ảnh 1Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/9, tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Thượng úy Phan Thái Hoàng, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích xuất sắc của 3 cá nhân trên cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn 2 tháng qua. Các cán bộ, chiến sỹ đã không ngại khó khăn, ngày đêm căng mình trên các mặt trận thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

[Khen thưởng cán bộ chốt kiểm soát dịch kịp thời đưa sản phụ đi viện]

Đồng Nai là một trong những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế-xã hội; tình hình dịch bệnh làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Công an Đồng Nai đã lập 23 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ của tỉnh với 100% lực lượng trực chiến tại đơn vị, nhằm kiểm soát nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài.

Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh, Công an tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn trước tác động của đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục