Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh cứu bạn đuối nước

Trong khi đi thả diều, thấy 4 bạn học sinh cùng trường ngã xuống hồ và bị đuối nước, Trần Nguyễn Anh Duy đã quên mình nhảy xuống nước, kịp thời cứu được hai bạn.
Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh cứu bạn đuối nước ảnh 1Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Nguyễn Anh Duy, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 29/6, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Trần Nguyễn Anh Duy (lớp 7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku).

Em Trần Nguyễn Anh Duy là tấm gương dũng cảm cứu 2 bạn học sinh bị đuối nước vào chiều 3/6.

Trong khi đi thả diều tại bãi đất trống thuộc thôn 4 (xã Biển Hồ), thấy 4 bạn học sinh cùng trường ngã xuống hồ và bị đuối nước, Duy đã quên mình nhảy xuống nước, kịp thời cứu được hai bạn Hoàng Kiều Thùy và Lương Thị Yến Nhi.

Người dân gần đó cũng đã đến cứu 2 em còn lại nhưng không may 2 em đó đã tử vong.

[Khen thưởng 2 cán bộ công an dũng cảm cứu người bị đuối nước ở Hồ Tây]

Phát biểu tại buổi trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai Đỗ Duy Nam biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm để cứu người bị nạn của em Trần Nguyễn Anh Duy.

Hành động dũng cảm của em Duy đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn, cần được biểu dương và lan tỏa.

Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là danh hiệu cao quý tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục