Trên 120 năm tù cho 10 bị cáo giết người vì game

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 122 năm tù về tội giết người sau khi mâu thuẫn chơi game trên Internet.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 18/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt10 bị cáo tổng cộng 122 năm tù về tội giết người sau khi mâu thuẫn chơi gametrên mạng Internet.

Theo cáo trạng, khi chơi game Audition trên Internet, Hoàng Đình Khôi (sinhnăm 1990, tạm trú Bảo Lộc, Lâm Đồng) có mâu thuẫn với một người tên Mậu. Sau đó,Mậu thách thức Khôi lên quán Internet TiTan (đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố ĐàLạt) để giải quyết.

Ngày 5/7/2012, Khôi rủ thêm bạn cùng chơi game với mình ở Bảo Lộc là NguyễnThanh Minh (sinh năm 1995), Nguyễn Hồng Phước (sinh năm 1993) và Nguyễn Tuấn Vũ(sinh năm 1990) lên Đà Lạt. Đến nơi, Khôi rủ thêm Nguyễn Đỗ Anh Vũ (sinh năm1989), Trần Đức Mạnh (sinh năm 1988), cùng ngụ Đà Lạt, và bắt đầu thăm dò tìnhhình.

Sau khi được người tên Mậu gọi điện tiếp tục thách thức, nhóm của Khôi rủthêm Nguyễn Tỷ Phú (sinh năm 1988), Nguyễn Trần Anh Kha (sinh năm 1991), NguyễnBá Sơn (sinh năm 1990) và Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1986), cùng ngụ Đà Lạt, đểđi “nói chuyện” với nhóm của Mậu.

Lúc này, nhóm của Khôi đã chuẩn bị sẵn hung khí và đi đến quán TiTan. Tại đâycả nhóm gặp Trần Văn Đại Nam (18 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), tưởng Namlà Mậu nên Nguyễn Thanh Minh liền dùng dao đâm 2 nhát vào lưng của Nam. Khi Nambỏ chạy ra ngoài thì nhóm của Khôi tiếp tục truy sát, dùng dao, rựa liên tiếpđâm, chém vào người nạn nhân đến khi Nam gục ngã.

Qua giám định pháp y, Nam bị đâm, chém tổng cộng 16 nhát và tử vong do suy hôhấp, trụy tim mạch.

Ngày 6/7/2012, Khôi và đồng phạm đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam đểphục vụ điều tra.

Xét thấy nhóm hung thủ trẻ có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên Tòaán tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt tổng cộng 122 năm tù cho 10 bị cáo.

Cụ thể, Hoàng Đình Khôi 18 năm tù; Trần Đức Mạnh 16 năm; Nguyễn Thanh Minh 15năm; Nguyễn Hồng Phước 13 năm; Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Đỗ Anh Vũ, Nguyễn Tỷ Phúcùng 12 năm tù; Nguyễn Quốc Dũng 10 năm; Nguyễn Bá Sơn và Nguyễn Trần Anh Khacùng chịu hình phạt 7 năm tù.

Ngoài ra, gia đình 10 bị cáo cũng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạnnhân số tiền 300 triệu đồng./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục