Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên mạng

Ngày 3/2, thông tin từ công an thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, ghi đề với số tiền giao dịch 300 triệu đồng/ngày.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên mạng ảnh 1Đối tượng Cao Thị Trông, sinh năm 1969, trú quán ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn khai báo tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/2, thông tin từ công an thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, ghi đề với số tiền giao dịch 300 triệu đồng/ngày.

Lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng gồm: Cao Thị Trông, sinh năm 1969 ở phường Bắc Sơn; Văn Đình Cường, sinh năm 1975 và Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1985 đều ở phường Trung Sơn (cùng ở thành phố Sầm Sơn).

Khám xét nơi ở của 3 đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, các thẻ tín dụng ngân hàng cùng nhiều tang vật có liên quan, đồng thời phong tỏa tài khoản của các đối tượng tại ngân hàng.

[Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc hình thức chơi game đổi thưởng] 

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng nói trên đã câu kết với nhau và thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên mạng xã hội với quy mô lớn.

Hằng ngày, 3 đối tượng đã cho nhiều người ghi số lô, đề qua điện thoại, sau đó người chơi lô, đề chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng. Trung bình mỗi ngày, tổng số tiền giao dịch lên đến 300 triệu đồng. Đến ngày 2/2, lực lượng công an Sầm Sơn đã triệt phá được đường dây ghi số lô, đề trên.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục