Triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện 38 vụ trộm liên huyện

Dương Thành Nhân cùng đồng bọn (là những đối tượng không có nghề nghiệp) bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.
Triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện 38 vụ trộm liên huyện ảnh 1Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 31/8, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng gồm Dương Thành Nhân (26 tuổi); Cù Thanh Dư (23 tuổi); Nguyễn Hoàng Ân (34 tuổi); Lê Quang Trường (18 tuổi); Nguyễn Tấn Đạt (26 tuổi); Lê Văn Luyến (24 tuổi), cùng ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Phước Thiện (41 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an thị xã Hòa Thành nhận thấy có một số đối tượng hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 31/8, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt khẩn cấp bảy đối tượng Nhân, Dư, Ân, Trường, Đạt, Luyến và Thiện.

[Bắt giam nhóm đối tượng dùng ghe đi trộm cắp tài sản trong công trường]

Khám xét nơi ở các đối tượng, tang vật thu giữ bốn xe môtô, một biển số xe, sáu gương chiếu hậu, hai bánh mâm xe môtô, bốn kìm cộng lực (dùng để cắt khóa cửa), nhiều “đoản” dùng bẻ khóa xe, cùng các tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Dương Thành Nhân cùng đồng bọn (là những đối tượng không có nghề nghiệp) bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

Triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện 38 vụ trộm liên huyện ảnh 2Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Phương thức hoạt động chủ yếu của các đối tượng là chọn thời điểm vào lúc nửa đêm và sử dụng xe môtô loại phân khối lớn chạy theo các tuyến đường thuộc khu vực thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh và các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Châu Thành, tìm sơ hở của người dân trong quản lý, trông coi tài sản để ra tay trộm cắp, bằng hình thức dùng kìm để cắt, bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà dân lấy tài sản.

Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 38 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh, chiếm đoạt trên 30 xe môtô các loại, cùng các loại cây kiểng có giá trị, sau đó, mang sang khu vực biên giới Campuchia (giáp ranh với tỉnh Long An) để tiêu thụ.

Một số xe môtô, các đối tượng thay đổi biển số, thay mâm bánh xe và tân trang lại dùng làm phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục