Triệu tập kẻ tung tin đồn về nơi phạm nhân Triệu Quân Sự lẩn trốn

Sau khi nhậu, đối tượng Nguyễn Quang Trung đã gọi vào số máy của cán bộ Trại giam T10 Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin sai sự thật về tung tích đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.
Triệu tập kẻ tung tin đồn về nơi phạm nhân Triệu Quân Sự lẩn trốn ảnh 1Xe của đối tượng Triệu Quân Sự để lại trên đèo Hải Vân. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1979, trú tại thôn Phú Lâm, xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm rõ hành vi lợi dụng mạng viễn thông cung cấp thông tin sai sự thật về tung tích đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 12/6, sau khi nhậu tại nhà riêng cùng bạn bè, Nguyễn Quang Trung đã dùng điện thoại của mình gọi vào số máy của cán bộ Trại giam T10 Bộ Quốc phòng (nơi Triệu Quân Sự trốn trại) cung cấp thông tin rằng trong lúc đi hái lan rừng ở vùng núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Trung đã gặp Triệu Quân Sự đang lẩn trốn tại khu vực này.

Sự đã xin thức ăn, nước uống từ Trung. Cả hai đã ở cùng với nhau một đêm rồi đường ai nấy đi.

Ngày 13/6, Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin nói trên.

[Lãnh đạo Công an Đà Nẵng lên Hải Vân chỉ đạo truy bắt tù vượt ngục]

Đến ngày 14/6, lực lượng chức năng đã xác định, nội dung mà Trung cung cấp cho cán bộ Trại giam T10 là thông tin sai sự thật.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của Trung để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân về các tội "Giết người," "Cướp tài sản," "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ" tại Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Triệu Quân Sự là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, đã lần thứ hai trốn khỏi trại giam.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây, truy bắt đối tượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục