Triều Tiên cảnh báo tuyên án tử hình cựu tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo sẽ tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Lee Byung-ho vì bị cáo buộc âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Triều Tiên cảnh báo tuyên án tử hình cựu tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Triều Tiên ngày 28/6 cảnh báo sẽ tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Lee Byung-ho vì bị cáo buộc âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn một tuyên bố của Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên có đoạn nhấn mạnh: “Kể từ giờ phút này, cựu Tổng thống Park Geun-hye và cựu trùm tình báo Lee Byung-ho cũng như các nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia không bao giờ có thể kháng cáo, cho dù họ có gặp phải cái chết tồi tệ vào bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ nơi nào và bằng bất kỳ cách nào.”

[Cựu Tổng thống Hàn Quốc từng phê chuẩn kế hoạch ám sát Kim Jong-un]

Tuyên bố trên còn đòi Hàn Quốc phải giao nộp ngay hai người trên cho phía Triều Tiên và cáo buộc những người này đã phạm phải điều mà Triều Tiên gọi là hành động khủng bố do nhà nước bảo trợ "đáng ghê tởm" nhằm vào ban lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Ngoài ra, phía Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ áp dụng sự trừng phạt ngay tức khắc mà không cần báo trước với những người đã tổ chức, tham gia hay theo đuổi âm mưu trên trong trường hợp Mỹ và Hàn Quốc lại tìm cách tiến hành cuộc tấn công khủng bố chống nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu dự sự kiện xem bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh - những người đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Người xem xúc động trước những bức hình lịch sử của gần 70 năm về trước, khi Chủ tịch Kim Nhật Thành trực tiếp đến sân bay quốc tế Sunan đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957.