Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson từng nói rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là “mối đe dọa lớn và thực sự nguy hiểm” đối với Anh.
Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, Triều Tiên đã chỉ trích những phát biểu "thiếu thận trọng" của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định việc Triều Tiên đạt được bước tiến hạt nhân sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, trừ khi lợi ích của họ bị xâm hại.

Một người phát ngôn của Hiệp hội Triều Tiên-châu Âu của Triều Tiên cho rằng ông Williamson đã có hành động “của kẻ nô lệ” nhằm gây ấn tượng tốt với Mỹ.

[Nhật Bản và Anh nhất trí gây sức ép tối đa với Triều Tiên]

Quan chức này tuyên bố: “Lực lượng hạt nhân của chúng ta sẽ không đe dọa bất kỳ đất nước và khu vực nào, chừng nào các lợi ích của Triều Tiên không bị xâm phạm... Thế nhưng, Bộ trưởng quốc phòng của Anh vẫn rêu rao rằng lực lượng hạt nhân của chúng ta đang đe dọa nước Anh."

Phản ứng của Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Williamson trả lời báo Evening Standard hồi đầu tuần rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là “mối đe dọa lớn và thực sự nguy hiểm” đối với Anh, đồng thời cam kết sẽ tăng cường nỗ lực để đối phó với mối đe dọa này/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục