
Theo Reuters, ngày 25/12, nhiều kẻ có súng đã tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli.
Những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã xả súng và tấn công địa điểm trên bằng các thiết bị nổ./.
Theo Reuters, ngày 25/12, nhiều kẻ có súng đã tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli.
Những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã xả súng và tấn công địa điểm trên bằng các thiết bị nổ./.
Người đứng đầu nhà máy lọc dầu Dangote Oil của Nigeria cho biết cơ sở này đang hoạt động ở mức 85% công suất và có thể đạt 100% công suất trong 30 ngày tới.
Chính phủ Thống nhất quốc gia lên án mạnh mẽ vụ ám sát Bộ trưởng Nội vụ Libya Jumaa khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính nổ súng vào xe chở ông khi đang di chuyển trên một đường cao tốc.
Hơn 70 nhà đàm phán ở châu Phi về biến đổi khí hậu đã họp tại Nairobi (Kenya) để "đảm bảo rằng tiếng nói của châu lục này vẫn mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu."
Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở vùng Oromiya của Ethiopia ngày 11/2, giới chức địa phương cho biết số người chết còn có thể tăng cao.
Các tổ chức đại diện cho người Afrikaner ở Nam Phi tuyên bố họ sẽ không chấp nhận lời đề nghị tái định cư tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump.
Trong tuyên bố đưa ra vào tối 8/2, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Mali cho rằng vụ tấn công là do một nhóm gồm nhiều phần tử khủng bố thực hiện.
Các nhà lãnh đạo khu vực châu Phi kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" và khôi phục các tuyến đường tiếp tế ở CHDC Congo, trong bối cảnh phiến quân M23 được cho là đã tiến về Bukavu.
Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng Tư lệnh SAF, cho hay mục tiêu chính của chính phủ chuyển tiếp sẽ là giúp hoàn thành các nhiệm vụ quân sự còn lại và loại bỏ hoàn toàn RSF khỏi Sudan.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông nước này, đồng thời cảnh báo hậu quả không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với toàn bộ khu vực.
Khủng hoảng ở CHDC Congo khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa; còn xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của gần 30.000 người và khiến 15 triệu người phải sơ tán.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cảnh báo rằng các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ lan rộng hơn nữa nếu không có những nỗ lực được tài trợ đầy đủ để ngăn chặn chúng.
Tổng thống Chad Mahamat Idriss Deby Itno đã ban hành sắc lệnh thành lập Nội các mới với 37 thành viên, bao gồm phụ nữ và thanh niên lần đầu tiên tham gia chính phủ.
Những người lính công binh Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu: tạo ra những vườn rau xanh tốt ngay giữa lòng sa mạc khắc nghiệt Abyei - vùng đất giữa Sudan và Nam Sudan.
Ngọn lửa đã thiêu rụi ký túc xá của một chủng viện Hồi giáo ở thị trấn Kaura Namoda, bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria vào giữa đêm khiến 17 học sinh đang ngủ thiệt mạng và 17 trẻ bị bỏng nặng.
Liên hợp quốc báo cáo rằng ít nhất 900 cá nhân đã thiệt mạng và 2.880 người bị thương trong các diễn biến bạo lực gần đây xung quanh Goma và đang do phiến quân kiểm soát.
Thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết trong 10 tháng qua, hơn 600.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố El Fasher và các địa phương khác ở bang Bắc Darfur để tìm kiếm sự an toàn.
Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh cho biết sau khi tấn công xe chở tiền và nhân viên bảo vệ, trong quá trình tẩu thoát, nhóm cướp đã bắn bị thương nhiều người qua đường khiến 1 phụ nữ tử vong.
Ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Nam và miền Tây Sudan trong ngày 3/2.
Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết tàu chở dầu CHRYSALIS treo cờ Liberia đã di chuyển qua Kênh đào Suez lần đầu tiên kể từ khi tàu này bị tấn công ở Biển Đỏ vào tháng 7/2024.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định mong muốn hợp tác với chính quyền Trump về chính sách cải cách ruộng đất cũng như các vấn đề song phương cùng quan tâm.
Chính quyền địa phương cho hay hàng chục tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Somalia.
Theo ước tính mới nhất của các tổ chức quốc tế, cuộc xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29.683 người và khiến hơn 15 triệu người phải di tản ở trong và chạy trốn ra nước ngoài.
Theo thông báo ngày 30/1 của WHO, đội ngũ chuyên gia này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho Bộ Y tế Uganda nhằm tăng cường hệ thống giám sát và quản lý ca bệnh.
Giới chức y tế Uganda xác định nạn nhân tử vong nhiễm chủng Ebola Sudan - chủng hiện chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine được cấp phép.
ECOWAS yêu cầu các quốc gia thành viên khác tiếp tục dành cho 3 nước vừa rời đi các đặc quyền thành viên, bao gồm quyền tự do đi lại trong khu vực bằng hộ chiếu ECOWAS.
M23 và quân đội Rwanda đã chiếm được sân bay và phần lớn khu trung tâm cùng các khu dân cư kể từ khi tiến vào thủ phủ tỉnh miền Đông của CHDC Congo hôm 26/1, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.
Động thái được đưa ra sau những diễn biến căng thẳng gần đây ở khu vực phía Đông CHDC Congo, nơi đã có hàng nghìn người dân phải di tản khẩn cấp do xung đột vũ trang và dịch bệnh.
LHQ nêu bật tình hình nhân đạo tồi tệ và kêu gọi quốc tế cần phải có "hành động khẩn cấp và phối hợp" để ngăn chặn giao tranh hiện nay giữa phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn và lực lượng Congo.
Các Đại sứ quán của Rwanda, Pháp, Bỉ và Mỹ tại CHDC Congo đều trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh những người biểu tình tức giận về cuộc xung đột ở phía Đông đất nước.
Các cuộc tấn công có vũ trang là mối đe dọa an ninh chính ở các khu vực miền Bắc và miền Trung Nigeria, khiến nhiều người thiệt mạng và bị bắt cóc trong những tháng gần đây.