Trùm tội phạm số 2 Nhật Bản bị bắt vì tống tiền

Tay gangster độc nhãn, nhân vật thứ hai của tổ chức tội phạm yakuza lớn nhất Nhật Bản, đã bị truy tố hôm 22/3 vì tội tống tiền.
Tay gangster độc nhãn, nhân vật thứ hai của tổ chức tội phạm yakuza lớnnhất Nhật Bản, đã bị truy tố hôm 22/3 vì tội tống tiền. Đây được coi là mộtchiến thắng vang dội của lực lượng cảnh sát chống tội phạm có tổ chức ở nướcnày. Kiyoshi "Mekkachi" Takayama, 65 tuổi, nổi tiếng vì mất một mắt trong trậnđấu kiếm trước đó trong sự nghiệp giang hồ bá đạo của mình, sẽ bị bỏ tù sáu năm.Biệt danh trong thế giới ngầm của ông này, "Mekkachi," có nghĩa là “độc nhãn.” Takayama là nhân vật số hai của Yamaguchi-gumi, một băng tội phạm có tổchức khổng lồ với 27.700 thành viên tính tới cuối năm 2012, theo Cục cảnh sátquốc gia Nhật Bản. Takayama từng nộp 1,5 tỷ yen (15,7 triệu USD) tiền bảo lãnhđể tại ngoại vì bị bệnh từ tháng 6 năm ngoái. Chi tiết bệnh tật của ông ta khôngđược tiết lộ.

(Ảnh minh họa)
Đó là một trong những khoản tiền bảo lãnh lớn nhất trong lịch sử tư phápNhật Bản. Kỷ lục hiện thuộc về 2 tỷ yen tiền bảo lãnh của một nhà nhập khẩu thịtbị cáo buộc lừa đảo. Trong suốt phiên tòa xét xử Takayama ở thành phố miền tây Kyoto, tay trùmđã bác bỏ việc tống tiền 40 triệu yen với một công ty xây dựng ở địa phươngthông qua sự giúp đỡ của tay chân, theo báo chí Nhật. Thẩm phán Akihiro Ogura nói trước tòa: “Chủ hãng xây dựng đã làm chứng vềviệc ông bị bị báo tống tiền và lời chứng của ông là đáng tin.” Thẩm phán cũngnói Takayama bị chứng minh “đòi tiền bảo kê bất hợp pháp” thông qua các băngđảng địa phương. Giống như mafia Italy hay hội Tam hoàng ở Trung Quốc, yakuza ở Nhật thamgia vào mọi lĩnh vực từ cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm tới cho vay nặng lãi, bảokê, tội phạm cổ cồn trắng và làm ăn đàng hoàng thông qua các công ty bình phong. Các tổ chức này không phải là bất hợp pháp và về mặt lịch sử từng được nhàchức trách dung túng, dù thỉnh thoảng cũng có những vụ bố ráp và truy quét./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục