Trung Quốc áp dụng lệnh cấm mới đối với thịt bò Australia

Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là hải quan nước này đã phát hiện chất cấm chloramphenicol trong các sản phẩm thịt bò từ lò mổ của công ty chế biến thịt lâu đời nhất ở Australia.
Thịt bò Australia được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thịt bò Australia được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/8, truyền thông Australia đưa tin hải quan Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ lò mổ John Dee Warwick ở bang Queensland do phát hiện chất cấm trong các sản phẩm của lò mổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lò mổ John Dee Warwick thuộc sở hữu của John Dee - công ty chế biến thịt lâu đời nhất ở Australia, có trụ sở tại Warwick, Đông Nam bang Queensland.

Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là hải quan nước này đã phát hiện chất cấm chloramphenicol trong các sản phẩm thịt bò từ lò mổ trên.

[Trung Quốc từ chối thảo luận về lệnh ngừng nhập khẩu thịt bò Australia]

Các cơ quan hải quan Trung Quốc đã thông báo vấn đề này cho các đối tác Australia và yêu cầu mở cuộc điều tra, đồng thời đề nghị báo cáo lại kết quả cho phía Trung Quốc trong vòng 45 ngày.

Việc đình chỉ nhập khẩu đã được thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Truyền thông Australia cho rằng lệnh cấm mới này đi ngược lại với kết quả một báo cáo thử nghiệm lấy mẫu gần đây, trong đó chứng minh chất lượng đạt yêu cầu của thịt bò John Dee nhập khẩu vào Trung Quốc.

Sản phẩm lấy mẫu đến từ siêu thị Greenland Youxian, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Các sản phẩm khác của John Dee được bày bán tại các cửa hàng bán thịt nhập khẩu trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc gồm JD.com, Tmall và Taobao.

John Dee Warwick là lò mổ thứ 5 của Australia bị Trung Quốc áp lệnh cấm nhập khẩu thịt bò kể từ tháng 5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.