Trung Quốc cấp phép có điều kiện để dùng đại trà vắcxin ngừa COVID-19

Trung Quốc đã phê duyệt có điều kiện cho việc sử dụng đại trà vắcxin ngừa COVID-19 do Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG) phát triển.
Trung Quốc cấp phép có điều kiện để dùng đại trà vắcxin ngừa COVID-19 ảnh 1Người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, phát biểu họp báo ngày 31/12, một quan chức của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã phê duyệt có điều kiện việc sử dụng đại trà vắcxin ngừa COVID-19 do Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG) phát triển.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chấp nhận sử dụng đại trà một trong các loại vắcxin ngừa COVID-19 tiềm năng của nước này trong các giai đoạn phát triển khác nhau.

[Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch trong dịp Năm mới]

Ngày 30/12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Năm mới và Tết Nguyên đán.

Theo thông báo của NHC, Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ngày càng cao, với 104 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng chỉ riêng trong tháng 12, tăng 76,3% so với tháng 11.

Cơ quan cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng nhanh trong dịp nghỉ lễ do người dân gặp mặt, về quê sum họp gia đình và ra nước ngoài.

Dự kiến lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Quốc vụ viện sẽ thanh tra công tác chống dịch tại địa phương vào tháng 1/2021.

Theo NHC, những người vi phạm các quy định phòng dịch khiến dịch bệnh lây lan sẽ bị xử phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục