Cuộc chạy đua vắcxin COVID-19 tiếp tục diễn ra trên toàn cầu

Hàng loạt quốc gia trên thế giới tiếp tục tiếp nhận các loại vắcxin ngừa COVID-19 do các tập đoàn lớn trên thế giới bào chế, chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.

Ngày 29/12, Belarus đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho người dân, sử dụng vắcxin Sputnik V do Nga sản xuất. Như vậy, Belarus là quốc gia đầu tiên ngoài Nga sử dụng vắcxin này để tiêm phòng cho người dân.

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết lô những lô vắcxin đầu tiên đã được chuyển đến Belarus, trong đó các nhân viên y tế và giáo viên sẽ là những người đầu tiên được tiêm phòng ở nước này.

[Chuyên gia: Biến thể mới không ảnh hưởng đến việc phát triển vắcxin]

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lô vắcxin đầu tiên từ tập đoàn Sinovac của Trung Quốc, chỉ một tuần sau khi Ankara tuyên bố sản phẩm này an toàn và hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III.

Chuyến hàng đầu tiên với 3 triệu liều là một phần trong tổng số 50 triệu liều vắcxin theo thỏa thuận giữa hai nước, ban đầu dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/12 nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại. Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết cơ quan chức năng sẽ bắt đầu tiêm chủng sau quá trình thử nghiệm vắcxin kéo dài 14 ngày.

Nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Iran cũng vừa bắt đầu thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên do nước này tự bào chế. Tập đoàn nhà nước Setad là đơn vị đảm nhận quá trình nghiên cứu và sản xuất vắcxin ở Iran.

Theo đại diện Setad, 6 tháng sau khi thử nghiệm thành công, mỗi tháng tập đoàn này có thể sản xuất được 12 triệu liều vắcxin. Những tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vắcxin cũng chính là những nhân viên và lãnh đạo của Setad, nhằm tăng cường lòng tin của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)