Trung Quốc công bố báo cáo phát triển nhân quyền 2014

Báo cáo nhân quyền Trung Quốc đã phân tích những tiến triển về đảm bảo nhân quyền trong chống tham nhũng, xây dựng dân chủ hiệp thương.
Trung Quốc công bố báo cáo phát triển nhân quyền 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globalsolutions.org)

Theo mạng Tân Hoa ngày 6/8, Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc đã chính thức công bố "Báo cáo phát triển sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc (2014)" (Sách Xanh nhân quyền), trong đó phân tích, nghiên cứu những tiến triển mới nhất trong sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc năm 2013.

Sách Xanh bao gồm báo cáo chung, báo cáo chuyên đề, báo cáo nghiên cứu, nghiên cứu các trường hợp và phần phụ lục.

Sách Xanh đã phân tích hệ thống nội hàm nhân quyền trong giấc mộng Trung Quốc, trình bày ý nghĩa quan trọng của Hội nghị toàn thể trung ương 3 khóa 18 đối với việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc, tổng kết đặc trưng tổng thể trong tiến triển sự nghiệp nhân quyền năm 2013.

Trong phần báo cáo chuyên đề, Sách Xanh đã thảo luận những tiến triển về đảm bảo nhân quyền trong các lĩnh vực chống tham nhũng, xây dựng dân chủ hiệp thương chủ nghĩa xã hội, cải cách chế độ giáo dưỡng lao động, xây dựng văn minh sinh thái…

Viện Nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc thành lập năm 1993, là một trong những đoàn thể học thuật mang tính toàn quốc lớn nhất trong lĩnh vực nhân quyền của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục